Nhiều cử tri kiến nghị đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Cập nhật 11/12/2013, 08:12:34

Theo dõi diễn biến kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ Sáu, khóa X, nhiều cử tri tiếp tục kiến nghị kỳ họp lần này cần xem xét, có biện pháp giải quyết những vấn đề đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến làm ăn, sản xuất, ổn định đời sống của bà con.

 

 

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở bờ Sông Ba.

 

Thời tiết diễn biến thất thường cùng với tác động xấu từ một số công trình thủy điện nên tình hình mưa lũ ở các địa phương phía Đông Nam của tỉnh trong mấy năm gần đây diễn biến rất phức tạp. Các sông như Ayun, sông Ba biến đổi dòng chảy khó lường, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao và chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều ha đất sản xuất, đất ở và tài sản trên đất, đe dọa đến tính mạng và gây xáo trộn đời sống của nhiều hộ dân sinh sống dọc hai ven sông. Nhiều cử tri kiến nghị cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên và có chính sách hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại do các dòng sông gây ra.

 

Cử tri Nguyễn Minh Cảnh- Thôn Quí Đức- xã IaTrốc, huyện IaPa đã có ý kiến: Mỗi năm dòng sông Ayun gây sạt lở một ít, đến nay sông đến sát nhà, làm sạt lở đất sản xuất, đe dọa đến tính mạng của người dân. Khó khăn bây giờ là đất để di dời nhà cửa đến nơi ở khác không còn, đề nghị các cấp có chính sách hỗ trợ cho bà con…

 

Cũng liên quan đến tình hình mưa lũ cùng với sự tác động xấu từ một số công trình thủy điện đã gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, làm thiệt hại nặng về cây trồng, tài sản của nhiều hộ dân. Nhiều cử tri kiến nghị các cấp cần triển khai các chính sách giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Cử tri Võ Văn Mười- Cử tri phường Tây Sơn- Thị xã An Khê đề nghị:Tình hình mưa lũ làm sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đường, gây thiệt hại lớn đối với bà con. Mong muốn cấp trên có sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho bà con….                                                   

 

Hàng trăm công trình cấp nước sạch cho nhân dân đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều công trình không phát huy hiệu quả, vừa xây dựng xong đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, ngưng hoạt động, gây lãng phí rất lớn tiền đầu tư của Nhà nước. Đó là vấn đề gây bức xúc, cử tri nhiều địa phương kiến nghị các cấp các ngành cần xử lý tình trạng trên, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm.

 

Bà Phạm Thị Bình- cử tri xã ChưGu, huyện Krôngpa bức xúc nói :Nhân dân chúng tôi rất khổ vì thiếu nước để sinh hoạt. Sống gần công trình nước sạch nhưng lại không có nước, hằng ngày phải đi xin nước của một số hộ có giếng. Mới làm xong đã hư hỏng. Các ngành các cấp làm sao chứ lâu nay nhân dân chúng tôi thiếu nước sinh hoạt…

 

Nhiều cử tri trong tỉnh cũng kiến nghị đến các ngành hữu quan cần xem xét, có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng diễn ra ở nhiều nơi; chấn chỉnh công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai còn lỏng lẻo. Cần sớm tu sửa, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng; có biện pháp xử lý cương quyết những tồn tại, sai phạm trong đầu tư xây dựng một số công trình. v…v… Cử tri đang đặt nhiều kỳ vọng kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ xem xét, có biện pháp xử lý các vấn đề trên một cách thấu đáo./.

Hà Đức-Minh Trí-R’Piên


Lượt xem: 36

Trả lời