Lễ ra quân Ngày thanh niên cùng hành động

Cập nhật 17/12/2022, 11:12:58

 Nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027, sáng ngày 17/12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Ngày thanh niên cùng hành động. Lễ ra quân được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trên cả nước và 1 điểm cầu tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tỉnh Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chọn làm nơi tổ chức đăng cai.

Dự buổi lễ ra quân tại tỉnh Gia Lai, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Thanh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Về phía Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cảnh Chí Quân – Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Tại buổi lễ ra quân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã  trao bảng tượng trưng hỗ trợ nguồn lực cho Tỉnh đoàn Gia Lai để triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Mô hình “Phân loại, xử lý rác thải thành phần hữu cơ”, trị giá 100 triệu đồng; Công trình “Thắp sáng đường quê”, trị giá 70 triệu đồng; 1.000 cây Kơ nia, 100 cây muồng và 1 mô hình sinh kế cho thanh niên gồm 200 cây mắc ca, trị giá 30 triệu đồng; 2 nhà vệ sinh cho thiếu nhi trị giá 120 triệu đồng; tổ chức 1 lớp tập huấn trực tuyến kiến thức chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trị giá 70 triệu đồng; trao 1 mô hình vườn Đoàn tại huyện Kbang; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai vận động trao tặng 200 suất quà, trị giá 226 triệu đồng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kbang; trao tặng 11 Nhà khăn quàng đỏ, trị giá 50 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kbang.

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như chạy bộ gây quỹ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; Ra quân chuyển đổi số cộng động, phối hợp hỗ trợ người dân cài đặt VNeID và tuyên truyền cài đặt app Pleiku Smart và Dịch vụ công trực tuyến 3,4; Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”; Dâng hương dâng hoa trồng cây lưu niệm tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào, thành phố Pleiku; Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười.  Những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa từ phía Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Gia Lai góp phần cổ vũ tinh thần của đoàn viên, thanh niên các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai cùng thi đua lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác để chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027, đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

Chị Đinh Thị Toại – Bí thư Huyện đoàn Kbang chia sẻ: “Sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 tôi cảm thấy rất tự hào, và càng tự hào hơn khi được nhận nhiều phần quà của Trung ương, Tỉnh đoàn. Mong rằng sẽ được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ đoàn các cấp. Sau chương trình này tôi sẽ phân bổ trao trực tiếp những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Kbang”.

Anh Đồng Minh Hiếu -Bí thư Đoàn Cơ sở Y tế tỉnh Gia Lai nói: “Công cuộc chuyển đổi số là công cuộc rất quan trọng đối với thời đại đặc biệt là đoàn viên thanh niên những mầm xanh của đất nước. Hôm nay Trung ương đoàn tổ chức chương trình này tôi thấy rất có ý nghĩa sẽ giúp tôi cũng như các bạn trẻ lan tỏa và tiếp thu được nhiều kiến thức về chuyển đổi số”…

Sau hơn 2 ngày diễn ra, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 980 đại biểu đại diện  hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã được biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII gồm 144 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 33 đồng chí, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII gồm 6 đồng chí.

Chị Hà Thị Thủy  – Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cũng nói: “Tôi rất tự hào là đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới, sự thành công của đại hội đoàn toàn quốc đã cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với thanh niên, tôi sẽ cố gắng hơn nữa quyết tâm hơn nữa trong thời gian tiếp theo để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là thanh niên thời kỳ mới.”

Với tinh thần, khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Khát vọng – Đoàn kết – Bản lĩnh – Tiên phong – Sáng tạo”, nhiệm kỳ mới 2022 -2027, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nói chung quyết tâm phát huy tư duy, tầm nhìn mới, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; tạo môi trường rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của thanh thiếu nhi để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./ .

 Thanh Vui – Minh Trung  – Đức Thành


Lượt xem: 28

Trả lời