Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem Bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” và Triển lãm Tem Bưu chính miền Trung – Tây Nguyên lần thứ V, năm 2018

Cập nhật 20/8/2018, 07:08:58

Như tin đã đưa, ngày 18/8 vừa qua tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát hành đặc biệt Bộ tem Bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” (Gia Lai). Dự buổi Lễ phát hành có bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh – Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Hội Tem Việt Nam; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh vùng Duyên hải miền Trung – Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các nhà sưu tập tem cùng đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Pleiku.

 Bộ tem Bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” được phát hành với 04 mẫu tem và 01 block tem là những hình ảnh tả thực, thể hiện các loài động vật đặc hữu của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, gồm: Chim Khướu Kon Ka Kinh; bò sát Ô rô Natalia; Mang Trường Sơn và Ve Sầu đầu dài đen.  Block tem cũng thể hiện không gian thiên nhiên thực tế gắn kết với 04 loài động vật trên. Họa sĩ Tô Minh Trang – thuộc Ban tem của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là người đảm nhận phần thiết kế và vẽ phác họa Bộ tem. Việc phát hành Bộ tem nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về sự đa dạng, phong phú của hệ động thực vật rừng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai; qua đó kêu gọi cộng đồng hãy tham gia tích cực vào công tác bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã quý hiếm.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức Triển lãm Tem Bưu chính miền Trung – Tây Nguyên năm 2018. Với chủ đề “Việt Nam – miền Trung – Tây Nguyên: Sắc màu thiên nhiên và di sản”, Triển lãm trưng bày gần 200 khung tem tiêu chuẩn của 34 tác giả, nhà sưu tập tem thuộc 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Triển lãm Tem Bưu chính lần này là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tình yêu, lòng tự hào về đất nước, con người Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam, khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng. Đây thực sự là ngày hội để các nhà sưu tập tem giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn để hòa nhập cùng phong trào chơi tem trong khu vực và toàn quốc./.

 Bích ThủyDuy Linh


Lượt xem: 83

Trả lời