Huyện Đức Cơ đã chuyển đổi 163 ha đất có cây hồ tiêu chết và lúa nước thường xuyên bị hạn

Cập nhật 28/5/2020, 14:05:53

Chuyển đổi cây trồng trong phát triển sản xuất gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân; trong giai đoạn 2015-2020, huyện Đức Cơ đã chuyển đổi 163 ha đất có cây hồ tiêu chết và lúa nước thường xuyên bị hạn sang các loại cây trồng khác.

Trong đó 153 ha đất có cây hồ tiêu chết đã được chuyển sang trồng 80 ha cà phê, 10 ha cây ăn quả và một số loại cây trồng khác; đồng thời 10 ha lúa nước thường xuyên bị hạn cũng được chuyển sang trồng thanh long, chuối… Trước tình hình dịch bệnh trên cây hồ tiêu và trong thời điểm nguồn nước tưới ngày càng khó khăn thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích đất có cây hồ tiêu chết và trên những chân đất lúa thường xuyên bị khô hạn nghiêm trọng là yêu cầu bức thiết để nông dân tránh thiệt hại và bước đầu cũng đã mang lại hiệu quả trong công tác chống hạn./.

Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 42

Trả lời