Huyện Đak Đoa phấn đấu đón trên 1.000 lượt khách du lịch trong năm 2020

Cập nhật 07/12/2019, 17:12:08

Đón 1.000 lượt khách du lịch – đây là một trong những mục tiêu phấn đấu của huyện Đak Đoa trong năm 2020. Để thực hiện được nhiệm vụ này, địa phương đã và đang triển khai nhiều hoạt động mang tính khả thi cao.

Để làm được điều đó, huyện Đak Đoa đang tập trung khôi phục kiến trúc truyền thống vật thể, phi vật thể ở các làng, hướng dẫn người dân tham gia vào hoạt động du lịch, hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá, đào tạo bồi dưỡng nghề du lịch cho người dân bản địa. Đồng thời kết nối tour và giới thiệu, đưa khách đến tham quan tại một số làng hiện còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng độc đáo của người bản địa Jrai, Banah song song với tổ chức lễ hội và sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực, âm nhạc… Trước mắt trong năm nay và năm 2020, huyện Đak Đoa tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại 2 làng Kon Ma Ha,Kon Pơ Dram thuộc xã căn cứ cách mạng Hà Đông và Làng nghề truyền thống tại xã Glar. Việc phát triển du lịch ở địa phương sẽ sử dụng hàng ngàn lượt lao động nhàn rỗi, chủ yếu là người dân tộc thiểu số ở các làng trên địa bàn huyện./.

Thu Thủy, R’Piên


Lượt xem: 16

Trả lời