Huyện Chư Prông kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ huyện

Cập nhật 15/9/2014, 08:09:08

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông và đón nhận huân chương lao động hạng nhì đã diễn ra trang trọng vào sáng ngày 14 tháng 9 năm 2014. Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng, uỷ viên Ban thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, Rah Lan Tuấn, uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, phó chủ tịch HĐND tỉnh, Kpa Thuyên, tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh .Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lão thành Cách mạng qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện ủy  và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Chư Prông tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.

 

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 15 kỳ Đại hội, với mỗi chặng đường cách mạng, Đảng bộ huyện chư Prông đã đề ra nhiều Nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tế của địa phương. Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chư Prông đã đạt được những thành tựu đáng kể trong  các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đảng bộ huyện Chư Prông cũng đã xác định được những nhiệm vụ công tác trọng tâm trước mắt và  trong thời gian đến : Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị tỉnh  làm việc với trung ương thực hiện việc thành lập huyện mới, quy hoạch trung tâm huyện mới PleiMe, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng thu hút đầu tư, thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng… đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng:

 

Đ/c Nguyễn Quốc Dũng Bí thư huyện uỷ Chư Prông, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí  Nguyễn Mộng Hoàng, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Prông đã đạt được trong 60 năm qua và đề nghị  Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang, tinh thần đoàn kết, tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ   chính trị của địa phương trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng huyện Chư Prông ngày càng giàu đẹp và phát triển bền vững.

 

Đ/v Nguyên Mộng Hoàng trao bức trướng cho Đảng bộ huyện Chư Prông.

 

Tại buổi lễ, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Mộng Hoàng đã trao tặng Đảng bộ huyện Chư Prông bức trướng mang dòng chữ " Đảng bộ huyện Chư Prông 60 năm  chiến đấu, xây dựng và phát triển “

 

Đồng chí KPa Thuyên  trao Huân chương lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Chưprông.

 

Cũng nhân dịp này, Thừa uỷ quyền chủ tịch nước ,đồng chí KPa Thuyên, tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã trao tặng Huân chương lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

 

Kim Dung-Thanh Sáng


Lượt xem: 100

Trả lời