Hơn 11.100 hộ ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo từ Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”

Cập nhật 24/9/2020, 10:09:21

Bắt đầu triền khai từ năm 2011, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Một trong những cách làm hiệu quả của Cuộc vận động là triển khai xây dựng mô hình tư vấn, hướng dẫn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sản xuất, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế hộ gia đình; vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến kinh tế, sức khỏe và môi trường. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 4.176 mô hình, nhân rộng 539 mô hình hiệu quả. Cuộc vận động đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, bỏ dần tư tưởng không muốn thoát nghèo, nhiều hộ gia đình đã tự lực vươn lên bằng chính nội lực của mình. Kết quả, qua 9 năm thực hiện Cuộc vận động đã giúp 11.169 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiệu quả công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

Trương Trang, Xuân Huy


Lượt xem: 29

Trả lời