Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu gỗ qua biên giới

Cập nhật 01/8/2016, 16:08:41

Sáng ngày 1/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu gỗ trên địa bàn biên giới các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Nam, Nghệ An và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên ở địa bàn Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các địa phương có rừng trong khu vực.

Sáng ngày 1/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu gỗ trên địa bàn biên giới các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Trị, Quảng Nam, Nghệ An và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên ở địa bàn Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo các địa phương có rừng trong khu vực.

1.8 hoinghisoket

Năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 tình hình khai thác, cất dấu, buôn lậu và vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới diễn biến phức tạp tại các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên. Các đối tượng trong nước móc nối với đối tượng ở ngoại biên khai thác gỗ gần khu vực biên giới và vận chuyển qua biên giới. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lợi dung việc kinh doanh, nhập khẩu, tận thu gỗ để hợp thức hồ sơ, quay vòng hóa đơn rồi vận chuyển gỗ về Việt Nam. Tình hình này đã làm phức tạp an ninh trật tự trên biên giới. Hội nghị đánh giá: Mặc dù tình hình buôn lậu gỗ có diễn biến phức tạp song một số đơn vị làm công tác chống buôn lậu gỗ qua biên giới chưa thực sự kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành. Việc quản lý địa bàn trọng điểm, xử lý các vụ việc buôn lậu qua biên giới còn nhiều lúng túng, hiệu quả chưa cao do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Lãnh các địa phương tham dự hội nghị cũng đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, trong đó nổi cộm  là vấn đề lợi dụng chủ trương chuyển đổi đất rừng sang các mục đích khác để khai thác gỗ; việc xử lý khai thác, vận chuyển lâm sản trên địa bàn chưa thực sự mạnh tay. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng ở khu vực biên giới chưa cao. Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên TW Đảng – Ủy viên Quân ủy TW – Thú trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Ban chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh: Các địa phương cần kiểm tra lại quy chế phối hợp giữa các lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm và Hải quan; chỉ đạo và triển khai các lực lượng này kiểm tra, đánh giá lại thực trạng rừng trên biên giới đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng cần triển khai cụ thể, chi tiết chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đóng cửa rừng tự nhiên ở địa bàn Tây Nguyên./.

Hữu Lanh – Tiến Dũng


Lượt xem: 560

Trả lời