Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2023

Cập nhật 08/3/2023, 10:03:19

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023), sáng nay (08/3), Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động chủ đề năm 2023. Đến dự lễ phát động có các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và đánh giá cao chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà các cấp Hội LHPN trong tỉnh tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh:  Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh xác định chủ đề hoạt động năm 2023 với nội dung: Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới” là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.. Qua đó sẽ phát huy vai trò của cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở và đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nhân kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhà những tình cảm thân thương, quý trọng cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2023, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai quyết định chọn triển khai tổ chức thực hiện chủ đề năm, đó là: Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở và xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới” với 5 nội dung cụ thể. Theo đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, nâng cao năng lực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ Hội cấp cơ sở giỏi một việc, biết nhiều việc, làm việc khoa học, có nguyên tắc, có tác phong công nghiệp; chủ động, có tinh thần hợp tác; có ý thức tổ chức kỷ luật; đặc biệt là có kỹ năng vận động quần chúng. Từ đó, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Hội đối với hội viên, phụ nữ và thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia các hoạt động Hội, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra. Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức Hội thảo  với chủ đề: “Giải pháp xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hoạt động vững mạnh, hiệu quả”. Tại Hội thảo, các cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các địa phương trong tỉnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, thu hút hội viên, nhất là hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt Hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội phụ nữ làng nông thôn mới; phát huy vai trò của những mô hình đặc thù để tập hợp, thu hút hội viên vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới…. , qua đó góp phần xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới trong tỉnh hoạt động vững mạnh, hiệu quả./.

Thiên Thanh – Minh Vũ


Lượt xem: 12

Trả lời