Giống Dona chiếm ưu thế với hơn 70% diện tích sầu riêng toàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 13/11/2022, 15:11:52

Nhằm từng bước hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sầu riêng, thời gian qua, người nông dân Gia Lai đã tập trung nâng cao chất lượng cây sầu riêng.

Trong đó vấn đề lựa chọn  giống sầu riêng chất lượng cao luôn được đặt lên hàng đầu. Vườn sầu riêng ở Gia Lai gồm các giống chủ lực như Dona, Ri6, Musangking. Trong đó, giống Dona chiếm ưu thế với hơn 70% diện tích sầu riêng toàn tỉnh, bởi giống này có lợi thế là cho năng suất cao và ổn định; thời gian cho trái ngắn, chỉ sau 3- 4 năm trồng là cây có thể cho trái với năng suất trung bình 12- 15 tấn/ha, đối với vườn cây trồng thuần, đầu tư thâm canh theo đúng quy trình thì khi vườn cây đạt từ 8 năm tuổi trở lên, sẽ cho năng suất khoảng 30- 40 tấn/ha/năm. Quả sầu riêng được trồng từ giống Dona có đặc điểm nổi bật là thịt dày, hạt lép, cơm vàng, mùi thơm nhẹ mà không gắt, vị ngọt và béo; sầu riêng Dona có thể bảo quản được lâu, đáp ứng được nhu cầu của phần lớn người tiêu dùng, thuận tiện trong việc vận chuyển đường dài và xuất khẩu… Đến giữa tháng 10/2022, Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai đã công nhận 50 cây sầu riêng Dona đầu dòng tại xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), với năng lực sản xuất 300 hom giống mỗi cây, sẽ cho ra 15.000 hom giống, tương đương diện tích trồng mới khoảng 81 ha/năm.

Trương Trang – R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời