Gia Lai hiện có 38 trường hợp di cư tự do từ Campuchia về cư trú trên địa bàn

Cập nhật 22/7/2018, 08:07:31

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 38 trường hợp di cư tự do từ Campuchia về cư trú tại các huyện: Đak Đoa, Đức Cơ và Ia Grai. Hầu hết những trường hợp này đều chưa có giấy tờ về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trong đó có 19 trường hợp không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh về quốc tịch, 5 trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam hoặc Campuchia nhưng cha hoặc mẹ không có giấy tờ chứng minh về quốc tịch và 14 trường hợp có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Campuchia hoặc quốc tịch nước khác… Trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai vào ngày 9/7 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ Trưởng Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã hướng dẫn Sở Tư pháp Gia Lai phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan giải quyết giấy tờ cho 38 trường hợp trên, qua đó đảm bảo quyền, nghĩa vụ của công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn./.

Thiên Thanh, R’Piên

 


Lượt xem: 36

Trả lời