Gia Lai gần 1.700 sản phụ được cô đỡ thôn bản hỗ trợ

Cập nhật 16/9/2019, 14:09:43

Trong 15 năm qua, tỉnh Gia Lai đã đào tạo được 213 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại hầu hết các thôn làng trên địa bàn làm nhiệm vụ đỡ đẻ và kiêm luôn nhiệm vụ y tế tại các địa phương. Hầu hết cô đỡ thôn bản đều được đào tạo từ Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong 5 năm từ năm 2014 đến năm 2018 đã có gần 1.700 sản phụ sinh tại nhà và gần 1.600 phụ nữ sinh tại cơ sở y tế được cô đỡ thôn bản hỗ trợ; gần 5.800 phụ nữ có thai được cô đỡ giới thiệu đến cơ sở y tế; có hơn 200 cuộc đẻ rơi được cô đỡ thôn bản trợ giúp… Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 850 phụ nữ có thai được cô đỡ thôn bản thăm khám thường xuyên, 139 trường hợp được đỡ đẻ tại nhà… Nhờ phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm của bà mẹ và trẻ sơ sinh để chuyển cấp cứu kịp thời mà tình trạng tai biến sản khoa trên địa bàn toàn tỉnh đã được hạn chế, giảm đáng kể tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ tại nhà và góp phần tăng tỷ lệ chăm sóc phụ nữ sau sinh.

Nhâm Dung, Minh Trung


Lượt xem: 21

Trả lời