Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và tham quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Đak Đoa

Cập nhật 31/7/2018, 08:07:55

Nằm trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công tác mặt trận cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức, hôm nay 30.7, đoàn cán bộ Mặt trận Lào do đồng chí Khăm Lạ Linh Nạ Sỏn – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 nhằm tìm hiểu về phát triển kinh tế trong đơn vị quân đội và khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại xã Glar, huyện Đak Đoa.

Làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Khăm Lạ Linh Nạ Sỏn và đoàn công tác đánh giá cao những kết mà đơn vị đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trên vùng chiến lược Tây Nguyên nơi đơn vị đứng chân. Đặc biệt trong chiến lược phát triển, đơn vị cũng đã đầu tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động sang tỉnh Ratanakiri – Vương quốc Campuchia và tỉnh Attapư – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần giúp nhân dân các nước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trên tinh thần cởi mở, thắm tình đoàn kết, đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Cùng với đó là phối hợp với các cấp mặt trận, đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận nhân dân trong thời kỳ hội nhập, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước đó vào sáng 30.7, tại buổi khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới tại xã Glar, huyện Đak Đoa, các đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cùng chính quyền địa phương đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh nhân dân chung tay phát triển kinh tế xã hội; vai trò của mặt trận trong tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, triển khai các nguồn vốn giúp nhân dân phát triển kinh tế cũng như triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Cho đến thời điểm này, xã Glar đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu hoàn thành chương trình trong năm 2018.

Cũng trong chuyến khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Gia Lai, đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã đi thăm quan các mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới tại xã Glar, huyện Đak Đoa và thăm mô hình trồng rau sạch tại xã An Phú, thành phố Pleiku./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 52

Trả lời