Dấu ấn người lính ở làng Hek

Cập nhật 16/8/2018, 15:08:04

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế – xã hội 4 làng: Pông, Kinh Pêng, Trớ và Hek, xã Chư A Thai giai đoạn 2016-2020 theo Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, huyện Phú Thiện đã và đang tập trung nhân vật lực hoàn tất việc sắp xếp lại khu dân cư làng Hek. Nhằm giúp địa phương sớm hoàn thành công tác di dời, sắp xếp lại dân cư, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 đã được điều động về giúp bà con trong làng. Ghi nhận về hoạt động, việc làm đầy ý nghĩa thắm tình quân – dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Làng Hek, xã Chư A Thai nằm cách trung tâm huyện Phú Thiện 20km, có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Làng có trên 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Từ kinh nghiệm thực tiễn sắp xếp lại dân cư tại làng Pông trong năm 2017, năm 2018 huyện Phú Thiện tiếp tục triển khai thực hiện công tác di dời nhà, bố trí, sắp xếp lại dân cư và tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con làng Hek. Theo kế hoạch, công tác di dời nhà được tiến hành làm 3 đợt với sự hỗ trợ đắc lực từ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3…

Giữa tiết trời hè nóng nực, hòa lẫn tiếng hô vang 1,2,3 là khung cảnh gần 100 chiến sỹ Trung đoàn 48 và thanh niên địa phương kề vai nhau khiêng các trụ đỡ, mối nối di dời căn nhà về đúng vị trí đã được quy hoạch…

Trung sỹ Lương Tấn Trải, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 cho biết: “Bà con nơi đây, đời sống, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, thiếu thốn, chính vì vậy khi được phân công nhiệm vụ, tôi luôn phấn đấu làm hết sức của mình không ngại khó khăn, gian khổ… với mong muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để bà con có nơi ở mới, ổn định cuộc sống, bà con rất vui vẻ hòa đồng cùng với bộ đội làm nhà”.

Tuy mệt, nhưng ai cũng vui. Còn đối với người già, phụ nữ trong làng, có lẽ đã lâu lắm rồi họ lại mới được chứng kiến khung cảnh lao động náo nhiệt này…

Chị Rmah Thuyên, làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Bà con rất vui khi được bộ đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 về cùng với bà con dời nhà. Đến nay cũng được 20 căn, bộ đội với bà con làm bao nhiêu là việc như: Làm chuồng bò, bộ đội còn cắt tóc cho dân”.
Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, trong thời tham gia giúp dân di dời nhà ở, các cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân làng Hek, xã Chư A Thai tiến hành di dời, dựng lại nhà ở của 22 hộ dân (tổng cộng 26 nhà gồm 22 nhà sàn truyền thống, 2 nhà sàn cải tiến và 2 nhà trệt); di dời, dựng lại một số công trình phụ trợ; làm mới và trồng một số vườn rau mẫu; hướng dẫn bà con cách trồng trọt, nâng cao đời sống; thực hiện vệ sinh môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cũng cho biết: “Trong quá trình thực hiện chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng quân đội Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Với thời gian rất khẩn trương, đợt 1, cán bộ, chiến sỹ đã thực hiện di dời vượt chỉ tiêu kế hoạch đưa ra. So với việc triển khai tại làng Pông thì tại làng Hek tiến độ nhanh hơn, khẩn trương hơn do Trung đoàn đã có đợt khảo sát nắm tình hình tại làng Hek trước đó. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục về đường giao thông, đường điện và di dời nhà đợt 2, đợt 3 theo kế hoạch đã đề ra”.

Song Nguyễn, Cao Dũng


Lượt xem: 89

Trả lời