Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028

Cập nhật 31/3/2023, 17:03:29

Sáng ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương- Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng hơn 40 đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2021 – 2023, hoạt động của Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã từng bước đổi mới, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Hiện, Công đoàn cơ sở Văn phòng ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh có tổng số 45 đoàn viên, tăng 9 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tập trung chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, lao động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động được quan tâm đúng mức; thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Hoạt động xã hội được đông đảo đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Học tập nâng cao trình độ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”; tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; hưởng ứng các hoạt động, cuộc thi do công đoàn cấp trên phát động.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã được thống nhất nhằm phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ tới như: 100%  đoàn viên công đoàn tham gia tốt phong trào thi đua yêu nước; 100% Tổ Công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”; trên 90% nữ cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 Uỷ viên. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng ĐĐB Quốc hội và HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngọc Hà – Duy Linh


Lượt xem: 5

Trả lời