Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành tiếp Ngài Ibnu Hadi – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam

Cập nhật 02/6/2020, 14:06:24

Sáng nay (2/6), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã có buổi tiếp xã giao Ngài Ibnu Hadi – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu tiên được tiếp đón Ngài Ibnu Hadi tại phố Núi Pleiku; đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai về thổ nhưỡng, khí hậu, con người, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kết nối hạ tầng giao thông để thông thương hàng hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Để phát triển kinh tế – xã hội ngày một bền vững, thời gian qua, Gia Lai đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển và bước đầu thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Ngọc Thành mong muốn, trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, Ngài Ibnu Hadi thời gian tới tiếp tục là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại các địa phương của Indonesia đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư khai thác các tiềm năng tại Gia Lai, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Tại buổi đến thăm, Ngài Ibnu Hadi gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu từ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành; đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua, nhất là thu hút đầu tư, xuất khẩu các mặt hàng cây công nghiệp dài ngày và có nhiều địa danh nổi tiếng để phát triển du lịch. Ngài Ibnu Hadi cho biết thêm: Indonesia hiện là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 4 trên thế giới và cũng là nước nhập khẩu cà phê lớn tại khu vực Đông Nam Á và với tiềm năng về phát triển, chế biến, xuất khẩu cà phê mạnh như Việt Nam (trong đó có Gia Lai) thì thời gian tới ông hứa sẽ là người kết nối, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cà phê của Gia Lai đến tìm hiểu, xuất khẩu cà phê sang thị trường Indonesia cũng như giới thiệu các nhà đầu tư từ Indonesia sang tìm hiểu, hợp tác tại Gia Lai. Để cụ thể hóa điều này, Ngài Ibnu Hadi mời lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các doanh nghiệp sắp xếp trong thời gian gần nhất sang thăm Indonesia để các địa phương, doanh nghiệp 2 nước có cơ hội tìm hiểu, trao đổi sâu hơn, từ đó có thể hợp tác đầu tư lâu dài./.

Đoàn Bình, Phi Long


Lượt xem: 70

Trả lời