Các sự kiện văn hóa-du lịch của tỉnh thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh

Cập nhật 27/11/2020, 16:11:44

Trong 10 tháng đầu năm, do chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến tỉnh Gia Lai giảm mạnh. Thế nhưng, với mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, từ tháng 11 đến nay, nhiều sự kiện văn hóa-du lịch được tổ chức đồng loạt đã góp phần gia tăng đáng kể lượng khách du lịch đến tỉnh.

Đặc biệt, các địa phương đã tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc như: Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô; Lễ hội Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya; Lễ hội Đồi cỏ hồng, Tuần lễ Văn hóa-Du lịch TP.Pleiku cùng chuỗi hoạt động  kỷ niệm 15 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo thống kê sơ bộ, qua các lễ hội, sự kiện văn hóa trên đã có gần 200.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trên địa bàn TP.Pleiku cũng như các huyện. Nhờ vậy đã góp phần kích cầu du lịch của tỉnh trong những tháng cuối năm. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần giúp ngành du lịch của tỉnh có thể duy trì được lượng khách như năm 2019, đồng thời tạo đà để phát triển du lịch trong thời gian tới./.

Thiên Thanh, Phi Long


Lượt xem: 32

Trả lời