Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá kết quả hợp tác, phát triển

Cập nhật 06/11/2019, 17:11:30

Chiều 6.11, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương trong thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo. Dự hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Về lãnh đạo thành phố Hà Nội có các đồng chí: Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, 2 địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hàng năm, Gia Lai và Hà Nội đã tổ chức các đoàn giao lưu, học tập trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tính đến nay đã có 10 doanh nghiệp của Hà Nội đầu tư 13 dự án tại Gia Lai và hiện số nhà đầu khác cũng đang quan tâm, nghiên cứu, triển khai các dự án trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại- dịch vụ… trên  địa bàn tỉnh. Ngược lại, Gia Lai cũng đã có 16 doanh nghiệp đang hoạt động tại thành phố Hà Nội trên lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê, hồ tiêu…

Ngoài ra, ngành du lịch Hà Nội cũng đã ký kết hợp tác với tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 và chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng các tour du lịch đưa khách trong, ngoài nước đến Gia Lai và ngược lại. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh Gia Lai đã hợp tác với một số công ty, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai một số hoạt động như: phối hợp với đại diện công ty Invenmark tiến hành xác định các sản phẩm đặc trưng nhằm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu “Rau An Khê- Gia Lai”, “Gạo Phú Thiện”; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Thiết bị An Việt tổ chức đào tạo kiến thức và phổ biến các quy định hiện hành về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân…

Tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và đồng chí Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh cao kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, để mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh ngày một toàn diện và hiệu quả hơn, thời gian tới hai địa phương cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị; trao đổi thông tin, giải pháp về xây dựng chính sách thu hút đầu tư; hỗ trợ lẫn nhau xây dựng phát triển, quảng bá thương hiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh du lịch; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Ngoài ra, thành phố Hà Nội sẽ phối hợp, giúp đỡ tỉnh Gia Lai trong công tác đào tạo nghề có chất lượng cao; huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ an sinh xã hội và các hoạt động thiện nguyện.

Tại Hội nghị, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho Qũy xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 34

Trả lời