Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

Cập nhật 29/7/2014, 15:07:53

Sáng 29/7, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy , Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Gia Lai đã chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014.

 

 

Hội nghị sơ kết việc thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

 

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm lãnh, chỉ đạo ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó đã cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trên các mặt của đời sống xã hội, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nói chung. Tuy vậy, việc thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, làng còn hình thức, chưa sát với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; việc dân bàn, dân kiểm tra… còn hạn chế; vẫn còn tình trạng quan liêu, vi phạm quyền làm chủ của dân ở một số cơ sở… Đây là những vấn đề cần quan tâm khắc phục trong những tháng còn lại của năm, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của HĐND, MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC, giám sát và phản biện xã hội… nhằm thực hiện tốt hơn QCDC ở cơ sở ./.

Thiên Thanh-Xuân Huy


Lượt xem: 54

Trả lời