Tòa án Pakistan bị tấn công, 11 người chết

Cập nhật 03/3/2014, 15:03:04

Nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra làm rõ.

Ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết xảy ra sáng 3/3, tại một tòa án ở Thủ đô Islamabad của Pakistan.

Một số tay súng không rõ danh tính đã nổ súng bên trong khuôn viên tòa án này, sau đó tiến hành các vụ đánh bom liều chết khi bị cảnh sát vây bắt. Theo lời kể của một nhân chứng, đã có ít nhất 5 tới 6 tiếng súng vang lên khi vụ việc xảy ra. 

Hai nhân viên cảnh sát Pakistan ở trước tòa án bị đổ nát sau cuộc tấn công (Ảnh:AFP)

 

Người này thậm chí còn chứng kiến 2 kẻ tấn công đeo khăn choàng lớn, mang theo súng và lựu đạn cầm tay bước vào tòa án. Các tay súng đã nổ súng bên trong tòa án, ném lựu đạn vào các phòng làm việc của các luật sư, rồi cho kích hoạt chất nổ mang theo người khi bị cảnh sát bắn trả.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ việc./.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời