Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

Cập nhật 09/12/2016, 08:12:33

Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Souvanpheng Boupphanouvong và đoàn cán bộ Văn phòng Thủ tướng Lào đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

thu tuong tiep bo truong van phong thu tuong lao hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Souvanpheng Boupphanouvong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ giữa Văn phòng Chính phủ hai nước, nhất là việc chủ động tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các nhiệm vụ thời gian qua, góp phần nâng cao sự hiểu biết, đúc rút kinh nghiệm, đóng góp tốt hơn cho công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ Chính phủ và Thủ tuớng Chính phủ mỗi nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thế giới phát triển đầy biến động và phức tạp hiện nay, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. Việt Nam đang xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thành công và chưa thành công với Lào trong quá trình phát triển.

thu tuong tiep bo truong van phong thu tuong lao hinh 2
Toàn cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng khẳng định, với việc xây dựng nhà nước pháp quyền, Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, thì việc xây dựng thể chế và chính sách là rất quan trọng để phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. Ngoài chức năng quản lý thì chức năng kiến tạo của Chính phủ là rất quan trọng. Cùng với đó là cần tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông trong quản lý, giúp giải quyết các công việc nhanh hơn và tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Cho nên, việc xây dựng Chính phủ điện tử là rất quan trọng đối với Chính phủ mỗi nước.

Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào, nhất là cho các thế hệ sau.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởngSouvanpheng Boupphanouvong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith  cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Lào.

Về phần mình, Bộ trưởng Souvanpheng Boupphanouvong bày tỏ, Lào luôn tin tưởng vào mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam; tự hào vì có người bạn lớn, tin cậy như Việt Nam đồng hành trong quá trình phát triển. Chính phủ Lào đang quyết tâm mạnh mẽ xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng thể chế, phục vụ nhân dân. Trong chuyến thăm này, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp Việt Nam đã chia sẻ với Đoàn những kinh nghiệm quý, thiết thực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quy trình xây dựng các văn bản pháp luật; kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ điện tử ở Lào./.

Theo VOV


Lượt xem: 31

Trả lời