Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm khu xử lý dioxin sân bay Biên Hòa

Cập nhật 17/10/2018, 14:10:59

Sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm nhất ở Việt Nam, khu vực này có khoảng 500.000 m3 đất bị ô nhiễm dioxin.

Sáng 17/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã có chuyến thị sát khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

bo truong quoc phong hoa ky tham khu xu ly dioxin san bay bien hoa hinh 1
Thiếu tướng Bùi Anh Trung – Phó Tư lệnh Quân chủng PKKQ giới thiệu với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis một số hoạt động tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Xuân Lượng)

Sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm nhất ở Việt Nam, khu vực này có khoảng 500.000 m3 đất bị ô nhiễm dioxin ở phía nam và phía tây của sân bay. Để khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, từ nhiều năm trước, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xử lý, cô lập lượng lớn dioxin còn lại tại đây. Đồng thời tiến hành rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng chống lan tỏa chất độc dioxin; di dời doanh trại các đơn vị, công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm. Tổng giá trị dự án là 270 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis, tháng 5/2018, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không – Không quân đã ký thỏa thuận dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.

bo truong quoc phong hoa ky tham khu xu ly dioxin san bay bien hoa hinh 2
Ông Ngô Xuân Lịch và ông James Mattis có buổi trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng song phương. (Ảnh: Trung Trực)

Đến nay, Quân chủng Phòng không – Không quân đã tổ chức di dời doanh trại, công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình chống lan tỏa chất độc dioxin, tường rào cách ly khu vực ô nhiễm và đường vận chuyển, phục vụ “Dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa”. Giai đoạn 1 của dự án này sẽ được triển khai thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Ước tính chi phí xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa là 390 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong 10 năm.

Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis thăm khu xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh sự hợp tác của Hoa Kỳ trong việc tẩy độc môi trường nhiễm dioxin tại Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc môi trường nhiễm dioxin, đặc biệt là khu vực nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa.

bo truong quoc phong hoa ky tham khu xu ly dioxin san bay bien hoa hinh 3
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Ngô Xuân Lịch tiếp ông James Mattis tại TPHCM. (Ảnh: Trung Trực)

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị Hoa Kỳ thời gian tới tích cực hợp tác với Việt Nam để sớm triển khai và hoàn thành “Dự án tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa”, nhằm giải phóng đất đai bị ô nhiễm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở Việt Nam./.

Theo VOV


Lượt xem: 25

Trả lời