Vùng biên giới Ia Grai sẵn sàng cho ngày bầu cử

Cập nhật 20/5/2016, 08:05:55

      Để cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 ở địa phương thành công tốt đẹp, huyện biên giới Ia Grai đã tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này.

 

 Xã Ia O đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021

Với đặc thù địa phương thuộc vùng biên giới, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nên thời gian qua, xã Ia O đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Các thành viên Ủy ban bầu cử xã đã đến tận các thôn, làng thông báo thời gian, địa điểm; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu để đảm bảo các quy định của pháp luật.

Ông Siu Pol, làng O, xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Bản thân tôi sẽ tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tôi sẽ vận động người thân và bà con xung quanh tích cực tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân”.

Xã Ia O có hơn 6.160 cử tri, xã đã thành lập 9 ban bầu cử với 78 thành viên phụ trách 9 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đã cơ bản hoàn tất.

Ông Ksor Tuy- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia O, huyện Ia Grai cho biết: “Trên địa bàn xã có nhiều công ty, đơn vị đóng quân và có nhiều người đến làm ăn, buôn bán. Xã đã phối hợp với các công ty, đơn vị để đảm bảo 100% cử tri ở xã được tham gia bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử sắp tới ở địa phương diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo các quy định, không có sự cố nào xảy ra”.

Công tác giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương được xã Ia O rất chú trọng, tăng cường. Lực lượng Công an, Dân quân xã đã phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn như: Đồn Biên phòng IaO, Công ty 715- Binh đoàn 15 duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và triển khai các biện pháp để cuộc bầu cử  diễn ra an toàn tuyệt đối.

Thượng úy Phan Công Thắng- Đội trưởng Đội Vận động quần chúng- Đồn Biên phòng Ia O cho biết :Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, cán bộ, nhân viên Đội Vận động quần chúng phối hợp tốt với các đơn vị duy trì công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, xử lý kịp thời các vụ việc nếu xảy ra; đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng…

Cũng như xã Ia O, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ia Grai cũng đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử. 

Đ/c Huỳnh Quang Thái- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Ia Grai Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong khi diễn ra cuộc bầu cử sắp tới ở các xã trọng điểm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Với sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cử tri huyện biên giới Ia Grai đang phấn khởi chờ đón ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân./. 

Hà Đức-Mạnh Hà


Lượt xem: 87

Trả lời