Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 13 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Cập nhật 12/5/2016, 09:05:46

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng 11/5 các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 13, huyện Phú Thiện đã tiếp xúc với cử tri xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện để vận động bầu cử. Chiều cùng ngày các ứng cử viên đã tiếp xúc với cử tri xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện.

 

Đơn vị bầu cử số 13, huyện Phú Thiện có 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Ông Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Ngọc Thành- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy Phú Thiện; ông Võ Văn Bình- Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng- Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh Gia Lai; bà Siu Hương- Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp Gia Lai; ông Phạm Văn Lượng- Huyện ủy viên- Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Phú Thiện; bà Ksor H’ Mloan- Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Phú Thiện; ông Nguyễn Hoài Nam- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban  Dân vận Huyện ủy Phú Thiện. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện đã thông báo tiểu sử của 8 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc Đơn vị bầu cử số 13, huyện Phú Thiện. Từng ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh. Trăn trở trước một số khó khăn của xã Ayun Hạ nói riêng, huyện Phú Thiện nói chung, các ứng cử viên thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và truyền đạt những kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời quan tâm đến công tác phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và những vấn đề bức xúc ở cơ sở… Báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, ông Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bản thân luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia đề xuất, triển khai các chủ trương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung, huyện Phú Thiện nói riêng, nhất là triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Giảm nghèo bền vững; khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện Phú Thiện để phát triển kinh tế nông nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dù ở cương vị nào, là cán bộ, đảng viên phải luôn gần dân, sát dân. Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời đề xuất nhiều vấn đề và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử thực hiện đúng lời hứa, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân./.

                                                                                                                                          

Hà Đức – Mạnh Hà


Lượt xem: 52

Trả lời