Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền suy yếu từ cơn bão số 6 – Nakri

Cập nhật 11/11/2019, 16:11:04

Đây là bản tin cuối về cơn bão số 6, do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cung cấp.

Do ảnh hưởng của bão số 6, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9. Nơi có gió giật cấp 9 đo được ở Tuy Hòa (Phú Yên) và An Nhơn (Bình Định). Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 07h00 ngày 10/11 đến 07h00 ngày 11/11 phổ biến 100-250mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn như Sông Hinh (Phú Yên) 335mm, Hòa Sơn (Khánh Hòa), 226mm, Ea M doan (Đắc Lắk) 325mm, M Drak (Đắc Lắk) 306mm.

Sáng nay (11/11), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 07 giờ sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam của Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.

Về tình hình thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh Gia Lai:                                                                       

24 giờ qua: Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 6 sau suy yếu thành ATNĐ đi vào đất liền đã gây mưa vừa, mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lượng mưa tập trung chủ yếu trong chiều tối và đêm qua ở khu vực phía Đông Nam tỉnh lượng mưa từ 100 – 150mm, Đông Bắc tỉnh từ 40 – 80mm, các khu vực khác lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm.

Khu vực Đông Nam: AyunPa 100mm, Uar 108mm, Krong Pa 139.8mm, Đất Bằng 154mm. Các nơi khác từ 60 đến 90mm.

Khu vực phía Đông Bắc: Kbang 78,6mm, Hồ An Khê 93mm, An Khê 90mm, Song An 70mm. Các khu vực khác 40 – 60mm.

Khu vực phía Tây và giữa tỉnh lượng mưa từ 10 đến 30mm.

24 giờ tới: Gia Lai ảnh hưởng ATNĐ suy yếu từ cơn bão số 6, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Thời tiết tốt dần lên, lượng mưa giảm hẳn so với 24 giờ qua, các khu vực trời nhiều mây, có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa. Khu vực phía Tây và Giữa tỉnh lượng mưa từ 5 – 15mm, có nơi cao hơn 20mm, khu vực phía Đông, Đông Nam lượng mưa từ 10 – 30mm.

Mực nước trên các sông suối:

+ Các sông suối thuộc vùng phía Tây và Trung tâm tỉnh dao động với biên độ phổ biến từ 0.20 – 0.50mét.

+ Các sông suối thuộc vùng phía Đông có lũ với biên độ từ 1.00 – 2.00mét; trên một số sông suối vừa nhỏ có nơi lớn hơn 2.00mét, đỉnh lũ đạt xấp xỉ báo động 1.

Cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các vùng trũng thấp, ven sông suối nhỏ.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Đức Hải.


Lượt xem: 26

Trả lời