Thay đổi trong tập quán sinh hoạt của dân làng Đê Chơ Gang

Cập nhật 19/9/2017, 14:09:35

Cùng với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, thì thời gian quan, bà con dân làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ đã có nhiều thay đổi trong tập quán sinh hoạt. Những phong tục, tập quán sinh hoạt lạc hậu bị xóa bỏ thay vào đó là  nếp sống văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã làm cho bộ mặt của làng ngày càng khởi sắc.

Làng Đê Chơ Gang-xã Phú An-huyện Đak Pơ hiện có 114 hộ với hơn 400 nhân khẩu; trong đó 97% là đồng bào dân tộc Bahnar. Là làng đồng bào dân tộc thiểu số duy nhất trên địa bàn nên trong những năm qua, cùng với việc tập trung ưu tiên các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ thì xã Phú An cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con dân làng thay đổi nhận thức từ sản xuất đến sinh hoạt.

Cùng với sự quan tâm của địa phương thì, các tổ chức đoàn thể trong làng đều chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở bà con tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất để có điều kiện chỉnh trang lại nhà cửa, vườn tược. Đồng thời, bãi bỏ những tập quán sinh hoạt lạc hậu trước đây. Những quy định về nếp sống văn minh được đưa vào trong quy ước, hương ước của làng và yêu cầu bà con nghiêm túc thực hiện.

Ông Đinh Truynh, Bí thư Chi bộ làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền bà con, như là đám chết trước đây thì thường 2 đến 4 ngày nhưng nay đã không còn; chúng tôi tuyên truyền để cho bà con hiểu phải tiết kiệm thời gian để phát triển kinh tế; rồi chăn nuôi thì trước đây thả rông nhưng nay bà con đã làm chuồng để nhốt gia súc để bà con còn sản xuất phục vụ cho gia đình”.

Nhờ đó, bà con dân làng Đê Chơ Gang đã có những thay đổi trong nhận thức về tập quán canh tác, sinh hoạt. Những loại cây, con có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất để phát triển kinh tế; nhà cửa, đường làng, ngõ xóm cũng từ đó mà có nhiều đổi mới.

Ông Đinh Choay, Làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai nói: “Ai ai cũng muốn làm ăn phát triển để có tiền sửa chữa nhà. Nuôi bò thì không như trước là chúng tôi cột rồi kiếm cỏ cho nó ăn để nó sinh sản; rồi chuồng trại phải sạch sẽ; rác thải thì không bừa bãi mà phải dọn sạch sẽ”.

Bà Đinh Thị Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền vận động bà con và phát động các phng trào xây dựng tường rào, cổng ngõ, làm nhà vệ sinh để phù hợp với nông thôn mới. Qua tuyên truyền vận động thì bà con nâng cao hơn ý thức trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Nhà nước và hiện nay thì thu nhập cũng như đời sống của bà con thì ngày càng được cải thiện hơn”.

Từ những thay đổi trong nhận thức mà hiện nay đời sống của bà con dân làng Đê Chơ Gang không ngừng được nâng lên. Trong làng nhiều hộ gia đình có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm. Gần 90% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và gần 20 năm nay làng Đê Chơ Gang luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh./.

Đức Hải, Minh Trí


Lượt xem: 62

Trả lời