Tâm tư, nguyện vọng của cử tri Gia Lai đối với các vị đại biểu dân cử

Cập nhật 29/4/2016, 09:04:41

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 sắp tới. Đây là lần thứ 2 cử tri cả nước tiến hành bầu cử các vị đại biểu  Quốc hội, và HĐND các cấp trong cùng một ngày. Đây là sự kiện chính trị quan trọng  của đất nước trong năm nay và là dịp để người dân phát huy dân chủ, thể hiện trách nhiệm công dân đối với đất nước nhằm bầu ra những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào các cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở TW và địa phương, qua đó tiếp tục góp phần củng cố và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Khi ngày bầu cử đang đến rất gần, cử tri trong tỉnh Gia Lai đã và đang gửi gắm, đặt nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các vị  đại biểu dân cử. Sau đây là ghi nhận ý kiến cử tri của nhóm PV Đài PT-TH Gia Lai.

Ông Trần Chín – Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku:

Là một cử tri chúng tôi kỳ vọng mỗi đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được bầu họat động chất lượng, nhiều kỹ năng và có bước đột phá để làm sao đất nước càng ngày càng phồn vinh, lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.  Chúng tôi thấy rằng Hoàng Sa, Trường Sa là lịch sử không thể chối cãi của Việt Nam, đại biểu Quốc hội sắp đến phải thể hiện cho được bảo vệ chủ quyền quốc gia được toàn vẹn lãnh thổ từ hải đảo đến đất liền thuộc Việt Nam, thuộc về nhân dân Việt Nam, không một thế lực nào có thể xâm phạm đến Tổ quốc  của chúng ta.

Ông  Bùi Xuân Chanh – Tổ 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông:

Mong muốn Quốc hội và đại biểu Quốc hội tích cực tham gia bảo vệ biển đảo và chủ quyền biển đảo, đặc biệt là vấn đề biển Đông. Đây là điều mà nguyện vọng của cử tri. Đối với những vị đại biểu mà chúng tôi đã tín nhiệm, lựa chọn ở cơ sở thì mong muốn họ sẽ phát huy hơn nữa, tốt hơn khóa trước, mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhân dân và sẽ có những quyết định đúng đắn.

Thiên Thanh-R’Piên


Lượt xem: 53

Trả lời