Tâm tư, nguyện vọng của các các cử tri tỉnh Gia Lai trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 17/5/2016, 09:05:44

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021-Ngày Chủ nhật 22/5. Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang trong tâm thế hân hoan hướng về sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước với nhiều niềm tin, kỳ vọng. Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số cử tri huyện KBang gửi đến các ứng cử viên đại biểu dân cử.

Cử tri Nguyễn Hữu Na – Bí thư Đảng ủy xã Đông, huyện Kbang.

Nếu các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng những chương trình hành động của mình đưa ra, sát với tình hình thực tế, đặc biệt là tình hình kinh tế, xã hội, vốn ngân sách đáp ứng với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đó là mong muốn nhất của cử tri huyện KBang nói riêng, Gia Lai nói chung. Sau này nếu trúng cử từng đại biểu đề xuất chương trình hành động cụ thể của mình với Quốc hội sát với thực tế, với tư tưởng của nhân dân, đó cũng là niềm tin lớn , kỳ vọng của nhân dân, cử tri đối với Quốc hội lần này.

Cử tri Nguyễn Thanh Bình – Tổ dân phố 13, thị trấn KBang, huyện Kbang.

Mong làm sao các vị được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XIV thực hiện đúng nhiệm vụ và lời hứa trước cử tri. Huyện Kbang là huyện nghèo của tỉnh và cả nước. Với những đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa này cần quan tâm giải quyết hậu thủy điện An Khê-KaNat vì hiện nay nước bị khô hạn. Vì vậy, mong các vị đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị giải quyết dứt điểm hậu thủy điện An Khê-KaNat, làm sao bà con nhân dân các vùng hạ du sông Ba  có nước để sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng để bà con có cuộc sống ngang bằng với xã hội.

Cử tri Vũ Văn Chừng – Thôn 9, xã Tân Sơn,  TP Pleiku.

Chương trình hành động của các đồng chí đó chúng tôi rất kỳ vọng. Khi trúng cử vào Quốc hội thì phải bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ vùng trời, vùng biển, thành quả cách mạng. Đề nghị các đại biểu có tiếng nói cùng Quốc hội có biện pháp hữu hiệu để giữ được biển đảo, an ninh chính trị, xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp./.

 

Thiên Thanh- Nhật Thành – Duy Linh


Lượt xem: 41

Trả lời