Tâm tư nguyện vọng cử tri trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật 02/5/2016, 10:05:41

Tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã ghi nhận một số ý kiến của cử tri gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ này. Sau đây là nội dung ý kiến của các cử tri.

Cử tri Lê Nguyễn Thùy Linh – Sinh viên khoa Sư phạm Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai:

 “Cháu mong muốn những người được trúng cử là những người có tài, có tâm và có đức, sẽ quan tâm đến nhân dân, để nhân dân chúng ta được bình đẳng hơn, sẽ tạo tiền đề cho đất nước chúng ta phát triển và đi lên hơn, đặc biệt cháu là một người sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai thì cháu mong muốn đại biểu HĐND các cấp sẽ quan tâm đến những lớp trẻ hơn, sẽ quan tâm đến chúng cháu, đặc biệt là khi ra trường chúng cháu muốn có một nơi làm việc, một nơi để thử sức mình, mong là sẽ quan tâm đến chúng cháu và tạo điều kiện cho chúng cháu để bước đến những môi trường vững vàng hơn, tự tin hơn và được đóng góp cho xã hội nhiều hơn”.

 Cử tri Nguyễn Thị Hoàng Ngọc – Tổ dân phố 5, phường Ia Kring, thành phố Pleiku Gia lai:

“Với cương vị là một cử tri của phường Ia Kring nói riêng và cử tri của toàn thành phố Pleiku nói chung,luôn luôn có chung một suy nghĩ sau, mong muốn rằng: Các vị đại biểu ứng cử HĐND các cấp lần này phải là những đại biểu có đủ năng lực có đủ trình độ, có đủ sức khỏe để ứng cử đại biểu HĐND các cấp và phải luôn luôn đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, đưa những ý kiến của nhân dân để phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ được quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người dân gửi gắm qua kỳ họp tiếp xác cử tri cũng như các kỳ họp HĐND các cấp để mà phản ánh đúng được nguyện vọng của bà con, về cuộc sống của bà con  và cái mong muốn thứ hai của phường Ia Kring nói riêng và thành phố Pleiku nói chung là sau khi các đại biểu trúng cử vào HĐND các cấp thì cũng thường xuyên tham ra các buổi họp tiếp xúc cử tri, cũng như là các cuộc họp do địa phương tổ chức để nhằm phản ánh được những ý kiến của cử tri, những tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm và đưa vào các kỳ họp cho nó thiết thực, phù hợp”.  

                        

Xuân Duẩn-Đặng Trà


Lượt xem: 38

Trả lời