Tâm tư nguyện vọng cử tri trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cập nhật 20/4/2016, 10:04:18

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22/5/2016, phóng viên Đài PT – TH Gia Lai  đã ghi nhận một số ý kiến nói lên tâm tư nguyện vọng của cử tri, gửi gắm đến các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới. 

Cử tri Ngô Văn Tùng- Chủ tịch UBMTTQVN phường Hội Thương, thành phố Pleiku:

 “Là một cử tri tôi thấy các vị ứng cử viên HĐND các cấp kỳ này về cơ cấu thành phần số lượng tôi thấy trẻ đa số là nhiều, có trình độ năng lực. Nguyện vọng của nhân dân là nếu các đồng chí đó trúng cử vào HĐND các cấp phải thể hiện cho chương trình hành động cụ thể của mình trước dân, thứ nhất làm sao giữ được an ninh quốc phòng ổn định và làm thế nào đề phát triển đời sống kinh tế-xã hội ngày càng được cải thiện đi lên, nhất là vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Một ý nữa là kỳ vọng của nhân dân là làm thế nào để phản ảnh được tâm tư nguyện vọng chính đáng, xác thực của cử tri trong các buổi tiếp xúc cử đến với HĐND các cấp kịp thời để làm thế nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân”.

 Cử tri Phan Duy Cường, Sinh viên Khoa Sư phạm Vật lý, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai:

 “Ngày 22/5 tới đây sẽ là ngày toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội, cháu đại diện cho tuổi trẻ trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nói riêng và tuổi trẻ của các thanh niên Gia Lai nói chung thì cũng mong muốn các vị đại biểu Quốc hội sẽ có tâm, thứ nhất là giúp cho đời sống xã hội của các dân tộc Tây Nguyên được cải thiện hơn, thứ hai những cái phúc lợi xã hội dành cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng, những đối tượng tàn tật, khuyết tật được nâng cao hơn và một cái nữa là cháu và các lứa tuổi thanh niên đang quan tâm nhất đó chính là vấn đề việc làm thì cháu mong cho các vị đại biểu Quốc hội sẽ có những giải pháp nào đó để giải quyết tình trạng khi mà cac sinh viên ra trường không tìm được việc làm như bây giờ, đa số phải làm trái ngành”.

 

 

Xuân Duẩn-Đặng Trà


Lượt xem: 36

Trả lời