Phỏng vấn ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII, tỉnh Gia Lai về những kết quả nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh

Cập nhật 29/4/2016, 10:04:41

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu hoạt động chuyên trách và 4 đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Có thể nói, mỗi nhiệm kỳ ĐBQH đều để lại nhiều dấu ấn  trong lòng cử tri cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII sắp kết thúc và chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những đóng góp của Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Gia Lai qua cuộc trao đổi giữa PV Đài PT-TH Gia Lai với ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh. 

Ông Huỳnh Thành – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII, tỉnh Gia Lai

PV: Thưa ông, ông có thể đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện quyền giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn của Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua?

Ông Huỳnh Thành: Tôi thấy thực hiện chức năng chất vấn, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực, trong nhiệm kỳ qua thực hiện quyền này cơ bản là tốt. Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chức năng giám sát, chất vấn của Đoàn ĐBQH tỉnh như:  Việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn thì cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như có kiến nghị để điều chỉnh. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với nông, lâm trường quốc doanh, thấy rằng có những tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng đất của nông lâm trường, cũng như giám sát việc thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số… cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để kiến nghị, khắc phục.  Trong bức xúc của dân, những kiến nghị của mình cũng đã có được tiếng nói và có được kết quả như: Hỗ trợ đầu tư cho các huyện nghèo theo cơ chế 30a, bất hợp lý của xây dựng công trình thủy điện An Khê, Ka nat cũng được ghi nhận và chỉ đạo để khắc phục. Tôi thấy rằng còn nhiều việc giám sát mang tính chất chung qua tiếp xúc cử tri  cũng như qua việc tiếp công dân, giám sát của Đoàn đại biểu thấy việc mình làm cũng không hết việc nhưng cũng có tác dụng nhất định.

 PV: Như ông vừa đề cập, trong nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH Gia Lai đã có những ý kiến đóng góp, chất vấn tại các kỳ họp của nghị trường Quốc hội. Ông có thể điểm lại những ý kiến đóng góp của Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Gia Lai được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và được nhân dân đồng tình, ủng hộ, từ đó làm cơ sở để Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật, chính sách phù hợp hơn với thực tiễn và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương?

Ông Huỳnh Thành: Một số kết quả nổi bật như chúng ta nói lúc nảy là một số chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn  và được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu, sửa đổi, chỉnh lý như: đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vùng đặc biệt khó khăn, chính sách tín dụng ưu đãi đối với nông dân ở vùng nghèo như liên quan đến đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp-nông thôn và đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới  có đề cập đến những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân….

PV: Cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai./.

 

Thiên Thanh-Thanh Sáng


Lượt xem: 163

Trả lời