Nông dân Gia Lai bị thiệt hại do cơn bão số 10

Cập nhật 19/9/2017, 07:09:46

Ảnh hưởng cơn bão số 10 vừa qua, hàng chục hộ dân trồng tiêu ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng nề do gió lốc khiến gãy đổ hàng ngàn trụ tiêu đang trong giai đoạn kinh doanh và trồng mới. Phóng sự ghi nhận tại huyện Đăk Đoa, địa phương bị thiệt hại nặng nhất từ cơn bão số 10.

Hơn 2000 trụ tiêu bước sang năm thứ 3 chuẩn bị cho thu bói của gia đình chị Nguyễn Thị Thơm ở thôn 5, xã Đăk Krong chỉ sau một cơn bão đã bị gãy đổ hơn 1.200 trụ, trong đó có đến hơn 50% không thể khắc phục được, số còn lại tuy đã được khắc phục, dựng lại trụ nhưng tỷ lệ sống khả năng là rất thấp. Ước tính thiệt hại phải lên đến vài trăm triệu đồng kể cả tiền đầu tư trước đó và chi phí khắc phục vườn cây sau bão, chưa kể thiệt hại cả tấn tiêu đang chuẩn bị cho thu bói. Theo như tính toán của chị Thơm, với 1.200 trụ, năng suất đạt thấp nhất cũng phải hơn 1 tấn. Với mức giá như hiện nay thì gia đình mất thêm cả trăm triệu nữa.

Chị Thơm cho biết: “Thiệt hại thì 50% mất còn, phần còn lại cũng bị rạng, nét, dập…Bây giờ có thể chưa chết nhưng nghĩ một lúc nào đó nó cũng chết chậm từ từ, nên không thể khắc phục được. Từ hôm bão đến giờ gia đình bỏ tiền ra lo dựng trụ lại…cũng từ 80-90 triệu. Gia đình không mong có trái mà chỉ mong khắc phục được từ từ”.

Cũng như một số nông dân khác trong xã, sau bão số 10 từ ngày 13/9 đến nay, vợ chồng chị Bùi Thị Sặn ở thôn Đê Thung, xã Đăk Krong cũng tập trung để khắc phục, dựng lại những trụ tiêu bị gãy đổ nhưng đến nay vẫn chưa xong.

 Chị Bùi Thị Sặn, Thôn Đê Thung, xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa cũng cho biết: “Thiệt hại cơn bão số 10, phải hơn 400 trụ bị đổ ngã hết, không còn trụ nào đứng được. Tính ra vốn khắc phục từ hôm đó đến giờ vào khoảng 50-60 triệu. Trước đây trồng mới đến giờ phải thêm 200 triệu nữa. Cơn bão lấy đi, vợ chồng rất buồn. Trước mắt cứ khắc phục, sống được ít nào hay ít đó, được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.

Báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Đoa,  trên địa bàn huyện có trên 5.500 trụ tiêu bị đổ ngã. Trong đó thiệt hại chủ yếu ở các xã Đăk Krong, Đăk Sơ Mei và Ia Băng. Đăk Krong là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với gần 3.500 trụ, trong đó 2.000 trụ tiêu kinh doanh, còn lại đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Những ngày qua chính quyền địa phương cũng đã tăng cường lực lượng nhằm hỗ trợ bà con khắc phục những ảnh hưởng sau bão.

Ông Vũ Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Krong cho biết: “Xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân xuống cùng với dân khắc phục. Đến thời điểm này thì cũng đã cơ bản khắc phục lại. Thiệt hại ước tính 30%. Xã đã tiến hành lập danh sách gửi ra UBND huyện để có hướng hỗ trợ cho người dân trong thời gian tới. Nếu nói về tiêu thì thiệt hại rất lớn, cây tiêu đã bị dập thân…sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân”.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại và sớm báo cáo về UBND tỉnh để có hướng xử lý khắc phục.

 

V: Hồng Uyên

Q&dựng: Duy Linh

Đhc; nkq


Lượt xem: 33

Trả lời