Nỗ lực vươn lên từ nghèo khó của một thủ lĩnh thanh niên

Cập nhật 13/2/2017, 08:02:09

 Với tinh thần dám nghĩ, dám làm anh Hoàng Xuân Thanh được đoàn viên thanh niên xã Ia Phìn, huyện Chư Prông biết đến đến là một trong những điển hình phát triển kinh tế tại địa phương với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đó là những quả ngọt xứng đáng cho sự cần cù, ham học hỏi và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của người thủ lĩnh thanh niên này.

Bắt đầu khởi nghiệp với một ít đất được gia đình hỗ trợ, anh Thanh đã học hỏi và trồng cà phê và kết hợp với một số cây trồng ngắn ngày khác. Lấy ngắn nuôi dài, tích lũy được bao nhiêu anh lại tiếp tục đầu tư vào mở rộng diện tích cà phê. Cùng với đó, anh cũng chịu khó tìm tòi và trồng xen thêm nhiều cây trồng ăn quả khác vào vườn cà phê như sầu riêng, bơ… Nhờ đó hiệu quả kinh tế được nâng cao rõ rệt. Vốn ham học hỏi, anh lại tiếp tục học cách trồng tiêu từ nhiều nơi và về áp dụng tại vườn nhà.

Anh Hoàng Xuân Thanh, Bí thư Đoàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Đầu tiên là mình phải đi tìm tòi học hỏi và phải áp dụng KHKT. Cái nữa là mình phải tận dụng thời gian rảnh để làm và đặc biệt là học hỏi từ những người đi trước. Tôi tranh thủ thời gian vào thứ 7, chủ nhật hoặc buổi chiều sau khi hết giờ hành chính thì xuống vườn”.

Đối mặt với không ít khó khăn do hạn chế về kỹ thuật và vốn nhưng anh Thanh đã kiên trì vượt qua và gặt hái được không ít thành quả với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện anh đang có hơn 2 hecta cà phê cho thu hoạch với năng suất cao và hơn 1.500 trụ tiêu, trong đó hơn 500 trụ sẽ bắt đầu cho thu hoạch chính trong năm nay. Đây là kết quả đáng khích lệ và không phải bạn trẻ nào cũng đạt được, nhất là đối với một người bận rộn với công tác Đoàn tại địa phương như anh Hoàng Xuân Thanh. Do vậy, anh luôn là tấm gương sáng để không ít bạn trẻ học hỏi và làm theo. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn phát động nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN tại địa phương, nhất là ĐVTN DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế.

Anh Lê Nhật Phi, Bí thư Chi đoàn thôn Hoàng Hưng, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Anh Hoàng Xuân Thanh là một Bí thư Đoàn xã năng nổ, nhiệt tình. Anh luôn giúp đỡ các ĐVTN khác về cách làm ăn. Ngoài ra, anh còn là một người làm kinh tế giỏi, tôi cũng học hỏi được nhiều về cách suy nghĩ và làm kinh tế của anh”.

Nhiệt huyết với công tác Đoàn, cần cù, chịu khó trong phát triển kinh tế, Bí thư Đoàn xã Ia Phìn- Hoàng Xuân Thanh luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo ĐVTN địa phương. Nhờ vậy, các phong trào của Đoàn xã Ia Phìn luôn đạt hiệu quả cao, 3 năm liền đạt danh hiệu tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc. Riêng bản thân anh Thanh vinh dự vừa được TƯ Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phát triển kinh tế năm 2016.

Anh Kpuih Hồ Công Thông,  Bí thư Huyện đoàn Chư Prông đánh giá: “Anh Hoàng Xuân Thanh là một bí thư Đoàn có năng lực và có trách nhiệm. Bản thân anh có nhiều đóng góp đáng ghi nhận cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của huyện. Đặc biệt mô hình kinh tế của anh được huyện đoàn đánh giá rất cao và chọn để nhân rộng trong thời gian tới”.

Có năng lực, nhiệt tình và có uy tín, trách nhiệm cao nên dù đã gần 40 tuổi nhưng anh Hoàng Xuân Thanh vẫn chưa “dứt” được duyên với công tác Đoàn khi tổ chức Đoàn các cấp và ĐVTN địa phương đang hết sức  tín nhiệm. Với anh đó vừa là cái duyên vừa là niềm vui khi được cống hiến và góp sức mình vào sự phát triển của phong trào thanh niên nói riêng và sự phát triển của địa phương nói chung./.

Ngô Thanh, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 108

Trả lời