Những ngôi nhà ấm áp yêu thương

Cập nhật 02/2/2018, 13:02:02

 “An cư lạc nghiệp”. Câu nói của ông bà ta với ý nghĩa là chỗ ở ổn định thì con người mới an tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Thấu hiểu nỗi niềm và tạo điều kiện để những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vơi bớt khó khăn cũng như tạo thêm động lực để gia đình và bản thân họ tiếp tục vươn lên; Tết năm nay, nhiều gia đình NNCĐDC trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng nhờ sự chung tay đóng góp của những tấm lòng hảo tâm.  

Có lẽ Tết năm nay là cái Tết đầm ấm, đầy đủ và hạnh phúc nhất đối gia đình anh Nguyễn Hữu Đông, tổ dân phố 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Nhiều người trong tổ dân phố, bạn bè đến chúc tết và chia sẻ niềm vui với gia đình khi được giúp đỡ từ Hội Nạn nhân chất độc da cam và gia đình đóng góp thêm xây dựng căn nhà gần 65 triệu đồng. Đồng thời, động viên anh tiếp tục cố gắng làm ăn trong năm mới để nuôi 3 người con, trong đó có 2 con là thế hệ thứ 3 bị ảnh hưởng từ chất độc da cam. Mặc dù, phía trước vẫn còn khó khăn nhưng gia đình anh không còn phải lo chỗ ở như những năm trước đây.

Anh Đông nói: “Gia đình khó khăn, trước ở với ông bà, cũng nhờ ban ngành giúp đỡ làm được căn nhà, phụ thêm công, Tết năm nay cũng phấn khởi hơn, cố gắng làm chăm sóc mấy đứa nhỏ.”

Cùng chung niềm vui, gia đình anh Rơ Lan Duck, xã Ia Kreng, huyện Chư Pưh cũng đón tết trong niềm vui hân hoan. Ngôi nhà mới khang trang thay thế cho ngôi nhà cũ dột nát đã nhiều năm nhưng không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Hội đã hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới cho gia đình anh. Bên cạnh đó, huyện Hội đã tặng thêm cho gia đình tivi, bàn ghế để có thêm vật dụng sinh hoạt.

Anh Duck cũng cho biết:  “Mấy năm trước, cái nhà cũ rách nát hết rồi. Bây giờ xây cái nhà mới lúc tết đây, người ta xây cho gia đình mình, rất đẹp, gọn gàng rồi, cả ghế, cả ti vi.”

Năm 2017 là năm mang dấu ấn đậm nét nhất đối với tỉnh Gia Lai về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công nói riêng và người có hoàn cảnh khó khăn nói chung. Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng vận động được gần 340 triệu đồng để  hỗ trợ  xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà cho các gia đình nạn nhân tại các huyện: Chư Sê, Kbang, Chư Pưh, Ia Pa,…

Ông Bùi Thanh Hoàng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh cho biết:  “Trong điều kiện như vậy, mình giúp đỡ họ có chỗ ở ổn định. Để gia đình cố gắng lao động sản xuất để tăng cuộc sống của gia đình lên. Đồng thời, cũng động viên về mặt tình cảm để người ta cố gắng hòa nhập với cộng đồng, sinh sống với khu dân cư.”

Những ngôi nhà được xây lên từ tình người, thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của tất cả mọi người đối với  những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Phong trào chung tay xây dựng nhà ngày càng lan rộng trong cộng đồng để tiếp thêm động lực cho các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên làm ăn để ổn định cuộc sống trong năm mới này.

Thúy Diện, Cao Duy


Lượt xem: 57

Trả lời