Nâng cao ý thức phòng dịch Covid – 19 trong vùng đồng bào DTTS

Cập nhật 08/2/2021, 11:02:29

Cho đến thời điểm này, huyện Ia Grai là một trong số các địa phương của tỉnh may mắn vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm Covid -19. Song không vì thế mà người dân tại đây, đặc biệt là đồng bào DTTS chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, mà ngược lại, nhờ được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nên ý thức phòng dịch của bà con đã được nâng lên đáng kể. Từ đó, giúp cho bản thân và cộng đồng được hưởng niềm vui xuân, đón Tết an toàn, khỏe mạnh.

 Do đang là thời điểm cận Tết Nguyên Đán, nên trên nhiều tuyến đường, kể cả đường làngcủa huyện Ia Grai,nhu cầu đi lại để sắm Tết cho gia đình của người dân, trong đó có đồng bào DTTS cũng trở nên nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi người dân đều được chính quyền địa phương khuyến cáo cần mang khẩu trang khi ra ngoài, đồng thời giữ khoảng cách nếu tiếp xúc với người khác. Ngay cả trẻ em cũng được nhắc nhở về ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân khi vui chơi cùng các bạn, hoặc khi đi ngoài đường.

Em Ngươi, Làng De Lung 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói:  “Ông dặn cháu khi ra ngoài đường phải mang khẩu trang vì hiện nay đang có dịch bệnh. Khẩu trang này mẹ cháu mua cho cháu. Ở nhà cháu có nhiều cái như thế này”.

Cùng với ý thức tự phòng dịch của một bộ phận người dân, những ngày này cả hệ thống chính trị của các địa phương trong huyện cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng dịch Covid – 19 trong vùng đồng bào DTTSbằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền bằng hệ thống loa di động, đến tận nhà dân để hướng dẫn cách phòng dịch… Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt đó, đa số đồng bào DTTS trên địa bàn huyện về cơ bản đã chủ động hơn trong việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Ông Kpuih Soa, Làng De Lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai cho biết:  “Mấy hôm nay được tuyên truyền là ở mấy chỗ khác đang có dịch, mình cũng đã hạn chế ra ngoài hơn, chỉ ở nhà làm mấy việc nhà này thôi. Mình cũng được dặn là khi ra ngoài phải mang khẩu trang. Mình cũng dặn con cháu mình như vậy để không ai phải bị mắc bệnh cả”.

 Bên cạnh đó, để ngăn chặn dịch bệnh có thể xuất hiện và lây lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 của huyện Ia Grai cũng đã điều chỉnh lại kế hoạch phòng chống dịch theo từng cấp độ, kích hoạt lại các đội phòng chống dịch Covid – 19 tại các thôn, làng đã được thành lập trước đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, Ia Grai là huyện có gần 50% dân số là đồng bào DTTS, một số bà con đến thời điểm này vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trước sự xuất hiện của dịch Covid – 19 tại một số địa phương trong tỉnh, nên ý thức phòng dịch vẫn chưa cao.

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết:  “UBND huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã là tăng cường công tác tuyên truyền bằng các loa lưu động, trong đó tập trung mạnh vào khu vực đông dân cư để người dân nghe và hiểu được các phương pháp phòng chống dịch. Một số nơi mà đồng bào ít biết tiếng Kinh, địa phương cũng đã biên soạn một số nội dung bằng tiếng DTTS để tuyên truyền cho bà con hiểu được nhằm cùng với chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn”.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng, cảnh giác cao độ của phần lớn người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tin rằng huyện Ia Grai sẽ ngăn chặn được dịch Covid – 19 xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng với nhân dân các địa phương khác trong tỉnh đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất./.

Quốc Linh, Viễn Khánh


Lượt xem: 20

Trả lời