Mùa xuân ấm no ở một xã vùng 3

Cập nhật 25/1/2017, 08:01:06

Yang Bắc là xã vùng 3 với trên 70 % dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Sau 5 năm, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của xã được đổi mới, nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư …

Mùa xuân này đến với bà con làng Bung Bang – Hven niềm vui như được nhân đôi. Đó là con đường nội làng dài 1,3km đang được bê tông hóa, thêm vào đó là hệ thống điện sinh hoạt của làng cũng được nâng cấp từ 01 pha lên ba pha và bổ sung thêm một số nhánh điện hạ thế ở làng. Đặc biệt hơn, các điểm trường mẫu giáo, tiểu học của làng đã được đầu tư sửa chữa và xây mới.

Ông Đinh Cho, Trưởng làng Bung Bang – Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Nay mai đây là  ổn định,  ban đêm có điện  sáng nên là cũng đỡ gây tai nạn cũng nhờ nhà nước quan tâm.”

Còn với bà con dân làng Krông Ktu mùa xuân này cũng được no ấm đủ đầy hơn. Khi vào cuối năm 2016, con đường liên xã được hoàn thành đã góp phần nối liền làng đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương vận chuyển hàng hóa. Về làng hôm nay, dọc 2 bên đường là những mảng xanh của  mía,  ngô đang kỳ phát triển, những đồi trọc, đất trống trước đây bỏ hoang nay đã được phủ xanh cây trái, nhà cửa xây dựng kiên cố, có tường rào, cổng ngõ bài bản.

Ông Đinh Her , làng Krông Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng cho biết:  “Hồi trước làng Krông ktu làm ăn khó, chuyển hàng là đường chưa có nên nhờ Nhà nước quan tâm giúp dân làng để vận chuyển hàng hóa dễ, có tiền, mua bán cũng được. hồi trước mang cái gì cũng khó, nhờ nhà nước quan tâm cùng dân làng nó làm đổ bê tông vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Bắc là xã có điểm xuất phát thấp, trên địa bàn không có các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nên việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp để thực hiện chương trình là không có. Trước những khó khăn đó, xã đã tận dụng từ các nguồn đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư về xã, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn, nội đồng để vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi, nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế. Trong năm 2016, bằng các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, vốn định canh, đinh cư trên 20 tỷ đồng, xã đã đầu tư chỉnh trang bộ mặt làng Bung Bang – Hven ở các hạng mục như làm đường bê tông, nâng cấp đường điện sinh hoạt; sửa chữa xây mới điểm trường làng; làm sân bê tông nhà rông làng Krong Hra, làng Bung Bang;  xây dựng mới 5,8 km đường giao thông nông thôn trong toàn xã, đã góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Yang Bắc đã đạt 11/19 tiêu chí.

Ông Trương Minh Giới, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “ “Từ khi được đầu tư của Nhà nước các chương trình cũng có sự đóng góp của các nhân dân cùng nhau làm và cùng nhau sử dụng thì giá trị nông sản của các mặt hàng cũng tăng theo sức đầu tư các cơ sở hạ tầng. Cái thứ hai nửa là hệ thống giáo dục của xã cũng ngày được quan tâm, chất lượng giáo dục ngày được nâng lên cũng nhờ vào các chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho xã”

Những cơ sở hạ tầng mới được xây dựng, những tuyến đường mới hoàn thành được đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, mở rộng giao thương cũng như phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của bà con. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp Yang Bắc sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tuyết Mai , Văn Vấn 

 


Lượt xem: 108

Trả lời