Làng Hreng xã Hòa Phú (Chư Pah) tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Cập nhật 06/3/2021, 08:03:13

Chiều ngày 05/3, UBND xã Hòa Phú, huyện Chư Pah đã tổ chức Lễ công bố Làng Hreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong 10 năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể, nhân dân Làng Hreng đã tích cực triển khai nhiều phần việc và sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Làng Hreng có tổng diện tích tự nhiên là 794,65 ha, dân số 267 hộ, 1.009 khẩu với chủ yếu là người dân tộc Jrai; dân số trong độ tuổi lao động chiếm 91,2%; 100% là đồng bào dân tộc Jrai. Nhờ sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị nên sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt của làng Hreng đã có những thay đổi đáng kể. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao, ổn định. Đặc biệt, qua tuyên truyền, vận động, người dân đã cơ bản thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất và cuộc sống hàng ngày. Thu nhập bình quân đầu người từ 18 triệu đồng/người (năm 2011) đã tăng lên 41,1 triệu/người (năm 2020); số hộ nghèo giảm còn 4,86%; an ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định. Làng Hreng xã Hòa Phú là Làng thứ 4 của huyện Chư Pah hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới nhân dân làng Hreng tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng làng nông mới, xây dựng làng Hreng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này UBND xã Hòa Phú đã tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 15 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2020./.

CTV Bùi Đại – (Huyện Chư Pah)


Lượt xem: 80

Trả lời