Huyện Chư Pưh: Xuân ấm trong những ngôi nhà tình nghĩa

Cập nhật 05/2/2018, 08:02:31

Một ngôi nhà kiên cố là niềm ước mơ của nhiều gia đình chính sách khó khăn và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ước nguyện ấy của không ít gia đình không còn là giấc mơ mà đã trở thành hiện thực khi hàng chục ngôi nhà được huyện Chư Pưh hoàn thành, đưa vào sử dụng giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, đón Tết, vui xuân đầy ắp nghĩa tình.

Ông Kpă Hoa ở thôn Plei Thơ Ga A, xã Chư Don, là đối tượng người có công. Mặc dù tuổi đã cao nhưng do không có điều kiện nên ông Kpă Hoa vẫn phải ở trong căn nhà 3 gian, cấp 4 được xây dựng cách đây hơn 20 năm và cũng đã xuống cấp. Vừa qua, từ nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, gia đình ông đã được huyện Chư Pưh xây dựng cho một ngôi nhà với diện tích 40m² và đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ông Kpă Hoa bày tỏ:  “Được cấp ủy đảng và chính quyền địa phương giúp đỡ, xây dựng cho căn nhà mới để ở tôi vui lắm. Tết này được cùng con cháu đón Tết trong căn nhà mới tôi rất phấn khởi. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước.”

Cùng chung niềm vui với ông Kpă Hoa, ông Rmah Ngăt ở thôn Tai Pêr, xã Ia Hla cũng không giấu  được sự xúc động khi được đón tết năm nay trong căn nhà mới khang trang.

“Có nhà mới vui lắm, già rồi nên chỉ mong có chỗ ở ổn định, không còn lo mưa dột như trước đây nữa”, ông Rmah Ngăt nói.

 Năm 2017, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Chư Pưh đã rà soát lại những hộ gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ. Theo đó, huyện đã hoàn thành công tác xây dựng và sửa chữa 34 căn nhà cho người có công với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ có nhà xây dựng mới và 20 triệu đồng/hộ có nhà sửa chữa. Đến nay,  các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Chư Pưh đều đã có nhà kiên cố để ở.

Ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, huyện đã khảo sát và phân bổ xuống địa phương, hỗ trợ tận tay cho gia đình làm nhà. Cùng với đó huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm, của các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018, huyện Chư Pưh cũng đã thành lập đoàn thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để động viên các gia đình đón Xuân đầm ấm, hạnh phúc.”

Mỗi ngôi nhà là sự chung tay, góp sức của chính quyền địa phương và xã hội với mong muốn đem lại niềm vui cho các gia đình chính sách khi Tết đến, Xuân về. Và trong mùa Xuân mới này, hàng chục  gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chư Pưh đã được quây quần, sum họp bên nhau trong những căn nhà mới khang trang, thắm đượm nghĩa tình. Với họ, Xuân này là xuân của niềm vui và hạnh phúc./.

Lê Trang


Lượt xem: 55

Trả lời