Gia Lai sẵn sàng cho Ngày hội non sông (22/5)

Cập nhật 20/5/2016, 09:05:31

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị  quan trọng của đất nước và các địa phương trong năm nay. Nhiều tháng qua, từ Ủy ban Bầu cử tỉnh đến Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã trong tỉnh Gia Lai đã tích cực chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này theo đúng tiến độ quy định, qua đó góp phần tổ chức ngày bầu cử Chủ nhật 22/5 trong không khí dân chủ, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. 

 

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử Chủ nhật 22/5 không chỉ rộn ràng, tưng bừng với nhiều băng rôn, panô, khẩu hiệu…. tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 ở các tuyến đường, khu vực trung tâm mà còn hiện diện ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai từ nhiều tháng qua… Những thông tin tuyên truyền về sự kiện chính trị trọng đại này của đất nước và địa phương đã thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp cử tri trong tỉnh, qua đó góp phần chuyển tải thông tin bầu cử, thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đến với nhân dân. Trong đó chú trọng đưa thông tin về bầu cử đến vùng dân tộc thiểu số, vùng xa, vùng biên giới để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này, qua đó thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân nhằm sáng suốt quyết định bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Cử tri Rơ Chăm Hiếp – Làng Pó, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biết: “Ngày 22/5 là bầu cử 4 cấp, cấp Quốc hội, cấp tỉnh, huyện, xã. Ngày đó tòan bộ dân làng ở nhà, tập trung đông đủ, đi bầu cho sớm, cho đúng đối tượng để hòan thành”.

Còn cử tri Hlach – Làng Đăk Yă, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang bày tỏ: “Qua danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND, tôi thấy đa số là trẻ. Thông qua chương trình hành động của ứng cử viên tại buổi tiếp xúc hôm nay, tôi hy vọng rằng những người trúng cử sẽ đem hết tài năng, trí tuệ của mình phục vụ cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS” .

Toàn tỉnh Gia Lai có gần 954.000 cử tri. 1.615 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.615 tổ bầu cử ở 222 xã, phường, thị trấn tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã được bố trí ở những hội trường thôn, làng, tổ dân phố, nhà rông, nhà văn hóa…. nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri trên địa bàn thể hiện quyền công dân tích cực đi bỏ phiếu. Nhiều ngày nay, các xã, phường, thị trấn, khu vực bỏ phiếu đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 để người dân chủ động, thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin, qua đó quyết định bỏ phiếu, lựa chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở TW và địa phương. Trước ngày hội lớn của toàn dân tộc, nhiều cử tri trong tâm thế sẵn sàng chờ đến ngày Chủ nhật 22/5 được cầm lá phiếu trên tay tham gia bầu cử, qua đó gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào các đại biểu dân cử, vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri Trần Chín – Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku cho biết: “Là một cử tri chúng tôi kỳ vọng mỗi đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được bầu họat động chất lượng, nhiều kỹ năng và có bước đột phá để làm sao đất nước càng ngày càng phồn vinh, lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc”.

Đến nay, thẻ cử tri cũng đã phát đến các cử tri trong từng gia đình và con dấu, thùng phiếu, tài liệu, cơ sở vật chất… đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn và các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đang trong tâm thế sẵn sàng thực hiện các trọng trách được giao nhằm góp phần hoàn thành tốt việc tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Phù Đổng, Tp.Pleiku cho biết: “Chúng tôi thành lập các ban bầu cử và tổ bầu cử đảm bảo thành phần, số lượng, huy động quân dân chính các tổ dân phố để đảm bảo cho việc chuẩn bị bầu cử. Tới ngày bầu cử chúng tôi sẽ huy động hết, ngoài thành phần tổ bầu cử còn bộ phận giúp việc của tổ dân phố, vừa theo dõi tiến độ cử tri đi bầu vừa phân công đôn đốc cử tri chưa đi bầu theo từng tổ dân phố, cụm dân cư  để đảm bảo tỉ lệ đi bầu đầy đủ, sớm so với thời gian quy định đề ra”.

Trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong tỉnh và ở những khu vực bỏ phiếu được các lực lượng chức năng quan tâm thực hiện. Cùng với đó, công tác thông tin liên lạc, đảm bảo hệ thống lưới điện thông suốt trong ngày bầu cử cũng đã sẵn sàng, qua đó góp phần tổ chức ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh trong không khí dân chủ, an toàn và vui tươi, tràn đầy niềm tin, phấn khởi để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân./.

Thiên Thanh- R’Piên- Minh Trí


Lượt xem: 52

Trả lời