Động lực đi lên của người dân nghèo vùng khó

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:51

Xuân này người dân Kông Chro rất vui  khi Kông Chro là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm cao của tỉnh Gia Lai với mức giảm tỷ lệ 7,67% trong năm 2017. Giảm nghèo, thoát nghèo, đời sống của người dân ở huyện vùng khó Kông Chro từ đây sẽ mở ra một trang mới và tin  rằng đó sẽ là động lực để người dân nơi đây bước sang năm mới 2018 với niềm tin về một cuộc sống ngày càng hạnh phúc, đủ đầy.

Vậy là đã sang cái tết thứ 2, gia đình anh Đinh Riêng ở làng Brang, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro chuyển về nơi ở mới. Có nhà ở ổn định, làm kinh tế thu nhập cũng khá hơn nên cuộc sống gia đình cũng đỡ vất vả. Và niềm vui với gia đình anh cũng là niềm vui chung của 60 hộ dân ở làng mới Brang trong năm mới 2018.

Anh Riêng nói: “Tết năm này rất vui, tại vì có nhà cửa bài bản, rồi có Nhà nước hỗ trợ. Cuộc sống của dân làng năm nay và năm sau hơn nữa thì có thể phát triển hơn”.

Về Kông Chro hôm nay, diện mạo của nhiều xã như Đăk Pling, Đăk Pơ Pho, Sơ Ró, Chư Krey hay Yang Trung vốn không ít khó khăn trước đây, nay đã thật sự thay đổi. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đã tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa; tiếp cận các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thay đổi tư duy sản xuất, cách thức làm ăn, đặc biệt là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cây truyền thống như lúa rẫy, mỳ, bắp… sang cây ăn trái và rau màu đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm cũ qua đi và năm mới đã đến trong niềm vui, niềm hi vọng của những người dân nghèo vùng khó Kông Chro, những người nông dân “chân lấm tay bùn” cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ông Đinh Thanh Dũng – thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Sang năm mới thời tiết thuận lợi thì cũng mong làm ăn cho nó phát đạt. Cũng mong làm ăn cho nó được mùa, trúng giá. Nếu mà được Nhà nước hỗ thêm thì có động lực làm ăn, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn liếng thì có thể bà con làm ăn đầy đủ hơn”.

Ông Trần Đình Phùng – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Trong năm 2018 thì huyện sẽ quyết tâm giảm nghèo đạt 6% trở lên, và để làm được điều này về phía huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường cũng như đẩy mạnh các mô hình trình diễn các mô hình làm ăn có hiệu quả để nhân rộng trong bà con DTTS; cộng với các nguồn lực đầu từ các chương trình mục tiêu giảm nghèo thì hi vọng trong năm 2018, số bà con DTTS sẽ giảm nghèo trên 6%”.

Một mùa Xuân mới đã về, Xuân của tiến trình xây dựng Nông thôn mới rồi đây sẽ mang lại một diện mạo mới cùng những niềm vui mới cho người dân nơi vùng đất khó Kông Chro. Những khó khăn về giao thông sẽ dần được cải thiện; những vất vả, nhọc nhằn của người dân nơi địa phương còn nghèo nhất tỉnh Gia Lai này cũng sẽ qua đi với những quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng ý chí và sự nỗ lực trong phát triển kinh tế của chính người dân để có những mùa Xuân hạnh phúc./.

Mỹ Tiến, R’Piên

 

 


Lượt xem: 35

Trả lời