Đồng bào DTTS xã Tú An, thị xã An Khê hướng về ngày bầu cử

Cập nhật 19/5/2016, 14:05:45

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang cận kề. Cùng với cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Gia Lai nói riêng, bà con cử tri người DTTS ở xã Tú An, thị xã An Khê cũng đang háo hức đón chờ ngày trọng đại của đất nước, của dân tộc. 

 

Tại các làng BaNa ở xã Tú An (thị xã An Khê), không khí của ngày bầu cử đang hiện rõ trong các gia đình. Vẫn đi làm rẫy, chăm sóc cây trồng vật nuôi như thường ngày nhưng giờ đây, bà con có thêm điều đặc biệt để quan tâm đó là cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Những cụm loa truyền thanh trong làng đều đặn phát sóng Đài TT-TH của thị xã với nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử. Tranh thủ những lúc sáng sớm hay chiều tối khi đi làm rẫy về, bà con lại rủ nhau đến nhà rông và các điểm trường Tiểu học trong làng để xem danh sách cử tri cũng như lý lịch của các ứng cử viên được niêm yết.  

Ông Đinh Dơn – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Sắp tới ngày bầu cử, mình và bà con rất mừng, phấn khởi, trông đến ngày bầu cử. Bà con xem danh sách để chọn người có đức, có tài, để  bầu người xứng đáng”.

Chị Hồ Thị Viên – Làng Pờ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê cũng nói:  “Ngày bầu cử đến, bản thân tôi là một người dân tôi sẽ lựa chọn ra những đại biểu nào để mà đại diện cho nhân dân, đại diện cho ý chí của nhân dân, điều đó cũng rất khó cho bản thân tôi. Nhưng tôi biết chắc rằng ngày bầu cử trọng đại đó ai cũng như tôi có tinh thần rất hứng khởi, hồi hợp khi sắp tới ngày bầu cử. Khi tới ngày bầu cử tôi sẽ chọn ra vị đại biểu sáng suốt theo nguyện vọng của nhân dân để bầu lên trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của bà con dân làng”.

Tú An là xã vùng xa của thị xã An Khê.  Toàn xã có 492 cử tri là người DTTS (chiếm tỷ lệ trên 14% tổng số cử tri), cả 3 làng (Nhoi, Hòa Bình và Pờ Nang) được phân bố 3 địa điểm bỏ phiếu tại làng để cử tri thuận tiện bầu cử, danh sách cử tri và các ứng cử viên đã được niêm yết, chi bộ, các ban ngành trong làng chú trọng khâu tuyên truyền, vận động để bà con biết rõ quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, có thời gian tìm hiểu về tiểu sử các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng…

Anh Đinh Văn Dũng – Bí thư Chi bộ làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê cho biết:  “Với vài trò là bí thư chi bộ làng Hòa Bình, tôi cũng đã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể trong việc chuẩn bị cho bầu cử. Nhìn chung, anh em, ban ngành đoàn thể cũng đã tổ chức dọn vệ sinh, tham gia cùng tổ trưởng tổ bầu cử dán, treo băng rôn cũng cơ bản hoàn thành. Về công tác tuyên truyền, chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ liên quan tại làng đã tuyên truyền cho bà con nhận thức được công tác bầu cử cũng như các quy định của pháp luật về bầu cử. Nhìn chung, bà con cũng cơ bản nắm được, đến hiện tại bây giờ bà con cũng háo hức, mong chờ đến ngày đó, và bà con cũng biết được mình sẽ chọn người nào đại diện cho mình để bảo vệ những quyền lợi chính đáng”. 

Cử tri ĐBDTTS ở xã Tú An đang phấn khởi hướng về cuộc bầu cử với sự quan tâm, kỳ vọng. Họ tin rằng chính mình sẽ là những người lựa chọn ra những đại biểu có đủ đức, đủ tài và có tâm huyết với nhân dân ./.

 

 

Phương Thanh-Đình Thị (Đài An Khê)


Lượt xem: 175

Trả lời