Đại hội Đại biểu huyện Chư Păh lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020)

Cập nhật 11/8/2015, 19:08:34

Sáng 11/8/2015, Đảng bộ huyện Chư Păh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V ( nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và 248 đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Thành tựu đạt được lớn nhất mà Đảng bộ huyện Chư Păh thực hiện trong nhiệm kỳ qua đó là đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, đến cuối nhiệm kỳ IV, giá trị sản xuất đạt hơn 2.154 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,8%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 27,3 triệu đồng. Thu ngân sách phân cấp giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 132 tỷ đồng… Cùng với đó, lĩnh vực phát triển văn hóa – xã hội được quan tâm đúng mức; Quốc phòng – an ninh được tăng cường, góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hưởng ứng, tham gia tích cực….

         Tuy nhiên cùng với những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm tồn tại trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra phương hướng khắc phục để toàn Đảng bộ huyện Chư Păh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 13% trở lên; huy động tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt hơn 6.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%.

Bên cạnh đó phấn đấu thu ngân sách theo phân cấp giai đoạn 2015-2020 đạt hơn 116 tỷ đồng; huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, riêng trong năm 2015 hoàn thành đối với 2 xã điểm, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 7/13 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm kết nạp đảng viên đat từ 7% trở lên so với tổng số đảng viên; trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

         Đ/C Rah Lan Chung, Bí thư Huyện ủy Chư Păh nói: “Trên cơ sở xác định phương châm “đổi mới, dân chủ” để thực hiện thắng lợi các nghị quyết đề ra, trong đó chúng tôi tập trung thực hiện, triển khai đồng bộ một số giải pháp. Trong đó tập trung trong khâu lãnh đạo và lấy nhân dân là nòng cốt để nâng cao đời sống, cả về mặt vật chất và tinh thần, nhất là cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách, đối tượng nghèo tại địa phương. Huy động và phát huy tối đa các nguồn lực, yếu tố con người, nhất là đội ngũ cán bộ tập trung cho công tác giáo dục để thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ nhân dân”.

         Ông Ksor Bdyê, xã Ia Ka, huyện Chư Păh bày tỏ: “Được tham dự đại hội lần này, tôi thấy những mục tiêu kinh tế xã hội rất rõ ràng, sáng tỏ. Những bước đi từ năm 2010-2015 cho đến giai đoạn 2015-2020 tôi tin tưởng rằng sẽ là những bước phát triển ngày một nâng cao. Từ đó chăm lo hơn nữa cho bà con để vươn lên, xóa được đói, giảm được nghèo”.

         Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Păh khóa V ( nhiệm kỳ 2015-2020)  và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV…/.

 

                                                   

Đoàn Bình – Thanh Sáng


Lượt xem: 108

Trả lời