CHƯ PĂH SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV

Cập nhật 08/8/2015, 12:08:07

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015, huyện Chư Păh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Với mục tiêu khai thác có hiệu quả lợi thế về tiềm năng của huyện để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, 5 năm qua, Đảng bộ huyện Chư Păh đã đạt được những kết quả hết sức tự hào.

Ông Đặng Công Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết:  "Đến nay toàn đảng bộ có 52 TCCS Đảng với 2.015 đảng viên và cũng đã hoàn thành xong việc xóa làng trắng các TCCS Đảng. Về kinh tế của huyện, hàng năm đều có mức phát triển, đạt tỷ lệ trên 12% . Văn hóa, xã hội cũng có bước tiến bộ, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, đời sống nhân dân huyện nhà có bước phát triển và đi lên. Bộ mặt đô thị ở nông thôn cũng như thị trấn cũng đã hình thành và có những bước phát triển khởi sắc”.

Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 5,26 lần so với nhiệm kỳ trước. Hiện toàn huyện có 380 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 700 cơ sở thương mại – dịch vụ hoạt động hiệu quả, 100% thôn, làng, tổ dân phố có điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 97%… Tất cả sự đổi thay đó đang tạo nên bức tranh về một Chư Păh năng động, sáng tạo trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, với phương châm “Đảng lãnh đạo toàn diện” trong những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Păh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề nhằm xây dựng huyện Chư Păh phát triển về kinh tế, ổn định về xã hội, vững về an ninh- quốc phòng.

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư đảng uỷ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai nói: “Triển khai Nghị quyết số 10 của huyện về xây dựng thị trấn Phú Hòa trở thành trung tâm kinh tế – chính trị của huyện Chư Păh, giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến 2020, thị trấn đã triển khai các biện pháp như ban hành các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện. Các tầng lớp nhân dân thấy  Nghị quyết 10 của huyện sát, đúng với thực tiễn, trình độ phát triển cho địa phương,  nên  rất phấn khởi”.

Cùng với các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, Đảng bộ huyện Chư Păh còn chú trọng công tác xây dựng Đảng với phương châm giáo dục toàn diện trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh,

Ông Rơ Châm Kóp, đảng viên chi bộ làng Kép II, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai chia sẻ: “Muốn chi bộ trong sạch vững mạnh, trước hết bản thân của người đảng viên đó phải gương mẫu, làm đúng theo lời Bác, đối với dân phải thương dân, phải làm kinh tế cho thật giỏi. Mình phải biết làm kinh tế để làm sao xóa cái nghèo, cái đói, đấu tranh với lạc hậu, để trở thành người làm kinh tế giỏi, như vậy mới xứng đáng là người đảng viên bây giờ”.

Những thành tựu đã đạt được sẽ là cơ sở để  Đảng bộ và nhân dân huyện Chư Păh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng huyện Chư Păh ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng tầm là đô thị phía Bắc của tỉnh Gia Lai./.

 

Ngọc Thủy – Bùi Đại (Đài Chư Păh


Lượt xem: 66

Trả lời