Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Păh và huyện Ia Grai

Cập nhật 14/5/2016, 08:05:40

Ngày 13/ 5 các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Păh và Ia Grai.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai gồm các ông, bà: Trần Ngọc Anh, Trung tá, Trưởng Phòng Tham mưu Tổng hợp  Công an tỉnh Gia Lai; bà Ksor Hiền, Đảng ủy viên Đảng bộ Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, Trưởng Khoa Nội nhi nhiễm trung tâm Y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai; bà Nguyễn Thị Mai Phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ và ông  Rơ Mah Tuân, Trung tá, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Gia Lai,

Tại buôit tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động vận động bầu cử của mình. Bên cạnh việc tham gia cùng Quốc hội lập hiến và lập pháp, với thế mạnh trên từng cương vị công tác hiện tại, các ứng viên sẽ làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử…

Các cử tri dự buổi tiếp xúc đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần thực hiện đúng với chương trình hành động của mình và làm tốt hơn nữa với những gì nhân dân mong mỏi và gởi gắm; Quốc hội cần có định hướng phát triển biển đảo, quan tâm đến lĩnh vực môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng. Là 1 nước hơn 70% người dân làm nông nghiệp, Quốc hội và Chính phủ cần có giải pháp nâng cao giá trị của cây trồng vật nuôi phù hợp từng vùng miền. Có chính sách hỗ trợ giá và thu mua nông sản cho người dân.

 Kết thúc buổi tiếp xúc, đại diện cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, tham gia ứng cử tại địa bàn thành phố Pleiku, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, của cử tri và hứa sẽ hoàn thành tốt chức trách của mình nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14 ./. 

Duy Linh


Lượt xem: 40

Trả lời