Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021,tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 18.

Cập nhật 13/5/2016, 13:05:37

Sáng ngày11/5 các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông, bà: Hồ Phước Thành-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở KH&ĐT; ông Huỳnh Văn Tâm-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị ủy, CT. HĐND thị xã  An Khê; ông Nguyễn Văn Hòe-Giám đốc Nhà máy đường An Khê; bà Trần Thị Kim Dung- Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thị xã An Khê; bà Lê Thị Kiều Hạnh- Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã An Khê; ông Đặng Quốc Hoài Tân- Phó Trường phòng Tài nguyên và môi trường thị xã An Khê; bà Huỳnh Thị Bích Loan- Chuyên viên văn phòng Thị ủy An Khê đã có buổi tiếp xúc cử tri phường An Bình-thị xã An Khê, thuộc Đơn vị bầu cử số 18.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của 8 ứng cử viên; qua đó các ứng cử viên đều khẳng định dù có trúng cử hay không trúng cử  sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến với các ngành, các cấp để góp phần vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

          Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã An Khê đã nêu một số vấn đề đang được quan tâm là: tình trạng ô nhiễm môi trường ở sông Ba chưa được khắc phục; công tác y tế, giáo dục, các chế độ chính sách đối với người có công, xóa đói giảm nghèo… chưa được quan tâm đúng mức; Cần đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng có chiều sâu tránh tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị, cây xanh xứng tầm là đô thị loại III trong thời gian đến…

          Giải đáp những thắc mắc xung quanh các vấn đề trên, ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở KH&ĐT và bà Nguyễn Thị Thanh Lịch – Bí thư Thị ủy An Khê đã trao đổi cụ thể, thẳng thắn, có trách nhiệm  với các cử tri. Đồng thời ghi nhận và phản ánh đầy đủ những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri lên cấp trên để đáp ứng sự mong mỏi của cử tri địa phương.

 

                                                           

Trí Đức(Đài TT-TH An Khê)


Lượt xem: 77

Trả lời