Các doanh nghiệp vận tải phụ thu giá vé Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cập nhật 18/1/2021, 16:01:38

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh cũng như người dân có nhu cầu đi lại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bằng phương tiện xe khách, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương áp và thống nhất mốc thời gian để các doanh nghiệp được phụ thu giá vé theo đúng quy định. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải kinh doanh tuyến cố định trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xuất bán vé Tết cho người dân.

Sau khi biết các doanh nghiệp mở bán vé xe Tết, bên cạnh việc đặt vé qua mạng internet, rất nhiều người dân đã đến tận điểm bán vé để đăng ký và nhận vé ngay tại quầy. Theo các doanh nghiệp vận tải cho biết: Chiếm phần lớn lượng vé bán ra dịp trước, trong, sau Tết là đầu tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về Gia Lai và ngược lại. Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải đã xây dựng biểu đồ chạy xe và bố trí lái xe phù hợp khi chạy chiều rỗng.

Ông Nguyễn Hồng Hải – GĐ Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải,  thành phố Pleiku cho biết: “Phương tiện mình quay đầu là áp lực rất lớn, bắt buộc chúng ta áp lực về người, mà con người phải đảm bảo được quy định, cho nên phải giành thời gia nhiều nhất cho anh em nghỉ ngơi. Đồng thời phải bảo đảm được mỗi chuyến phải có 2 lái xe và phải có cơ số 10% lái dự trữ. Nếu như trong tác nghiệp mà có anh em đau ốm là phải đổi người ngay, không để tình trạng người lái mà quá sức lao động là không đảm bảo an toàn”.

Chị Bùi Thị Thùy – Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Việt Hưng Gia Lai cũng cho biết: “Công ty đã triển khai niêm yết giá vé và có điền điện thoại số đường dây nóng và khi người dân thắc mắc có thể điện trực tiếp để trao đổi. Đặc biệt khi có yêu cầu thì chúng tôi cũng tư vấn cho khách về khoảng thời gian tăng giá vé cụ thể”.

Theo phương án phụ thu được ban hành, đối với tuyến Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh (miền Nam), trước Tết phụ thu chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai theo quy định của đầu TP. HCM, tối đa 40% từ ngày 17 đến ngày 19 tháng Chạp và 60% từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 3 tháng Giêng năm Tân Sửu; sau Tết (phụ thu chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh): phụ thu tối đa 60% từ ngày mùng 4 đến mùng 10, tối đa 40% các ngày 11 và 12 tháng Giêng năm Tân Sửu. Tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), trước Tết phụ thu tối đa 60% từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý, phụ thu tối đa 40% từ mùng 2-4 tháng Giêng năm Tân Sửu; sau Tết từ các tỉnh về Gia Lai mức phụ thu tối đa 60% từ ngày mùng 6 đến 14 tháng Giêng năm Tân Sửu. Tuyến Gia Lai đi Đà Nẵng trước Tết phụ thu chiều từ Đà Nẵng về Gia Lai mức phụ thu tối đa 40% từ ngày 22 đến 28 Tháng Chạp năm Canh Tý; sau Tết phụ thu từ Gia Lai đi Đà Nẵng phụ thu tối đa 40% từ mùng 2 đến ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu.

Ngoài ra tuyến Gia Lai đi Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và ngược lại mức phụ thu tối đa không quá 40%. Các tuyến có cự ly ngắn như: Bình Định, Phú Yên, Đak Lak, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, tuyến nội tỉnh và xe buýt, xe taxi… sẽ giữ nguyên mức cước vì nhu cầu đi lại giữa hai đầu tuyến cơ bản cân đối.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cho biết: “Về phía Sở Giao thông Vận tải thì sẽ tăng cường kiểm tra giá vé thường xuyên, nếu phát hiện đơn vị vi phạm việc bán vé cao hơn giá vé đã niêm yết hoặc thời gian bán vé dài hơn thời gian đăng ký thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý theo quy định”.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hiện nay, Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên duy trì và chủ động các phương án phòng-chống dịch hiệu quả trong quá trình khai thác. Trường hợp xảy ra dịch Covid-19 trong dịp Tết, người dân phải thay đổi kế hoạch đi lại thì áp dụng giữ nguyên mức giá, đơn vị có trách nhiệm phục vụ; nếu người dân có nhu cầu trả vé do dịch Covid-19 thì doanh nghiệp trả lại 100% tiền vé. Ngành giao thông vận tải triển khai tăng cường phương tiện, nhân lực phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, quyết tâm không để người dân nào không có phương tiện đi lại trong dịp này.

Đoàn Bình, Thanh Sáng


Lượt xem: 37

Trả lời