Bộ CH Bộ đội Biên phòng tiếp nhận 700 triệu đồng xây nhà “Mái ấm biên cương” năm 2022

Cập nhật 21/5/2022, 11:05:10

Sáng 21/5, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã trao 700 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xây dựng 10 căn nhà “Mái ấm biên cương”.

Là một trong những doanh nghiệp đang tham gia chương trình xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai thuộc chuỗi các sự kiện do tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh; hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về Chương trình “Mái ấm biên cương”, Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã tiến hành trao 700 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên biên giới. Ông Đào Văn Duy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần hạ tầng và Bất động sản Việt Nam cho biết: đây là hoạt động thể hiện tinh thần, trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán bộ, nhân viên trong công ty đối với bà con nhân dân trên biên giới; trong thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để đồng hành cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và cấp ủy-chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho đời sống của bà con nhân dân. Đại diện đơn vị tiếp nhận kinh phí xây nhà “Mái ấm biên cương”, Thượng tá Rơ Mah Tuân, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hứa sẽ lựa chọn và triển khai xây dựng 10 căn nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong năm 2022, đồng thời mong muốn sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệm cùng tham gia hưởng ứng Chương trình “Mái ấm biên cương” theo lời kêu gọi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để chung tay cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân dân trên biên giới./.

Hữu Lanh, Phi Long


Lượt xem: 7

Trả lời