An Thành – Xuân về trên những con đường nông thôn mới

Cập nhật 25/1/2017, 08:01:01

Tết này người dân An Thành, huyện Đak Pơ cũng đón xuân mới Đinh Dậu trong không khí vui tươi phấn khởi khi năm 2016, xã đã hoàn thành tiêu chí về giao thông. Đây là tiền đề vững chắc để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, phấn đấu để đến năm 2020, An Thành sẽ chạm đích nông thôn mới.

Ngày con đường bê tông xi măng vào làng 12 bếp, dài 395 m, rộng 1,5m đã hoàn thành, cả làng đều vui. Con đường này trước kia vào mùa mưa rất lầy lội, khó đi. Được hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước 241 triệu đồng, cộng thêm hơn 300 công làm đường của bộ đội 38. Bà con tự nguyện phá bỏ hàng rào, mỗi nhà hiến thêm vào mét vuông đất để con đường mơ ước của bà con thành sự thật.
Ông Đinh Blưng-Gìa làng 12 bếp, thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: ‘Bộ đội và địa phương làm giúp cho bà con cái đường bê tông. Bà con trong làng vui lắm. Trước chưa có đường, đường này khó đi lắm. Bà con rất cảm ơn Bộ đội, cảm ơn chính quyền địa phương”.

Đến làng Bút, xã An Thành vào những ngày này Các con đường trong làng đã được bê tông hóa gần hết. Những con đường bê tông dài hun hút, đan vào nhau, dẫn vào từng ngôi nhà trong làng.  Bà con đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng. Trẻ con vui vẻ chơi đùa ở những ngã tư rộng rãi, và sạch sẽ.

Đến cuối năm 2016, trên địa bàn xã An Thành đã có 17,3km đường trục xã, liên xã đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 4,310 km đường trục thôn đã được cứng hóa 4,310 km, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, các tuyến đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng hầu hết cũng đều đã được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đảm bảo đạt so với quy định của bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Ông Trần Văn Định, Phó chủ tịch xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Để thực hiện hiệu quả chương trình, ngay từ đầu BCĐ xã đã triển khai đến từng bộ phận với nội dung cụ thể. Trong quá trình triển khai cũng đã nhận được sự chung sức ủng hộ của người dân nên chương trình đã đạt được nhiều kế quả đáng ghi nhận”.

Với nhận thức “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, từ đó, địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Mỗi con đường khi triển khai làm đều được đưa ra để người dân tham gia bàn bạc, thống nhất, và giám sát quá trình thực hiện. Vì vậy mà những con đường ấy đã đi vào lòng dân vì chính họ là người hưởng lợi. Và xuân về, đi trên những con đường mới, mỗi bước chân của bà con như rộn ràng, vui tươi hơn.

Nguyễn Hiền,Văn Dũng


Lượt xem: 90

Trả lời