Các bệnh mạn tính đang tăng với tốc độ “chóng mặt”

Cập nhật 14/9/2015, 14:09:39

Cứ sau 10 năm, bệnh đái tháo đường lại tăng gấp đôi, bệnh tăng huyết áp cũng bứt tốc kéo theo các bệnh lý tim mạch. Dự báo, đến năm 2017 sẽ có khoảng 1/5 dân số cả nước mắc bệnh lý tim mạch và tăng huyết áp.

Các bệnh mạn tính đang đe dọa sức khỏe cộng đồng trong xã hội hiện đại
Các bệnh mạn tính đang đe dọa sức khỏe cộng đồng trong xã hội hiện đại

Thông tin trên được PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội đái tháo đường – Nội tiết TPHCM chia sẻ tại Hội thảo “Cập nhật điều trị các bệnh lý nội khoa” (tổ chức tại TPHCM, ngày 13/9). Bà cho biết, khối tim mạch chuyển hóa hiện nay đang gia tăng với mức độ chóng mặt. Cụ thể: bệnh tăng huyết áp có tỷ lệ lưu hành thay đổi từ 20 – 30% tại các vùng miền; đái tháo đường có tỷ lệ lưu hành gia tăng gấp đôi sau mỗi 10 năm, gây ra những hệ lụy về biến chứng mạch máu, tác động tiêu cực đến hệ tim mạch.

Tính đến tháng 5/2015, cả nước có gần 1,4 triệu người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Mỗi năm, các bệnh lý tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 200 nghìn người, chiếm 1/4 tổng số trường hợp tử vong do bệnh tại Việt Nam. Hội tim mạch Việt Nam cảnh báo, đến năm 2017, cả nước sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp.

Cuộc sống hiện đại khiến con người thường xuyên đối mặt với các vấn đề stress, lo âu, sang chấn tâm lý. Những yếu tố trên tác động lên người không bị bệnh nội khoa, làm phát sinh các triệu chứng bất thường của cơ thể, đặc biệt là trên tim mạch. Đối với những bệnh nhân có mắc bệnh nội khoa, yếu tố tâm lý sẽ làm nặng hoặc kéo dài bệnh.

Để tránh nguy cơ mắc phải các bệnh mạn tính, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng nên tạo cho bản thân lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, nhiều rau – củ – quả, ít chất béo, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, kiểm tra sức khỏe định kỳ là giải pháp giúp sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

Dân trí


Lượt xem: 29

Trả lời