Vương quốc Bỉ lại đề cao điện hạt nhân, giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ bên ngoài

Cập nhật 21/3/2022, 08:03:08

Cuối tuần trước, Chính phủ Bỉ đã quyết định sẽ tiếp tục khai thác năng lượng hạt nhân để sản xuất điện năng.

Điều này trái với cam kết trước đây của Bỉ, theo đó nước này sẽ đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2025. Chính sách năng lượng của Bỉ đã buộc phải chỉnh sửa nhằm giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu khí của Nga.

Năng lượng hạt nhân lại trở nên quan trọng đối với Vương quốc Bỉ trong nỗ lực giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí bên ngoài. Hai nhà máy điện nguyên tử tại Vương quốc Bỉ với tổng cộng 7 lò phản ứng đã từng là nguồn năng lượng chủ yếu của đất nước này từ năm 1975. Tuy nhiên, trong 20 năm trở lại đây, điện nguyên tử tại Bỉ đã thoái trào do xu hướng từ bỏ năng lượng hạt nhân. Năm 2003, Chính phủ Bỉ đã cam kết đóng cửa toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2025, tức là trong 3 năm tới.

Vương quốc Bỉ lại đề cao điện hạt nhân, giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ bên ngoài - Ảnh 1.

Bỉ và nhiều quốc gia khác đang nỗ lực giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ Nga. (Ảnh: DPA)

Hiện nay, nhu cầu cấp bách phải giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ Nga, nhất là từ sau khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, buộc Chính phủ Bỉ phải gấp rút thay đổi quan điểm.

Mục tiêu của Bỉ vẫn là sẽ từ bỏ điện hạt nhân nhưng là sau 13 năm nữa. Chi phí dự kiến dành cho việc dỡ bỏ các lò phản ứng hạt nhân nay sẽ lại được dùng để cải tạo, nâng cấp chính các lò này.

Chính phủ Bỉ cũng sẽ đầu tư thêm hơn 1 tỷ Euro nữa nhằm đẩy nhanh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Theo VTV


Lượt xem: 10

Trả lời